Ngày 11/12, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào ngày 10/12, Bộ VHTTDL đã ban hành các quyết định đưa Lễ hội điện Huệ Nam và nghề làm bún Vân Cù của tỉnh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Cụ thể, tại quyết định số 3981/QĐ-BVHTTDL ngày 10/12/2024, Bộ VHTTDL đưa Lễ hội truyền thống điện Huệ Nam (xã Hương Thọ, TP.Huế, Thừa Thiên Huế) vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tại quyết định số 3979/QĐ-BVHTTDL ban hành cùng ngày, Bộ VHTTDL đưa Nghề thủ công truyền thống làm bún Vân Cù (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bộ VHTTDL giao Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể vừa được công bố trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Lễ hội điện Huệ Nam còn được gọi là lễ hội điện Hòn Chén. Lễ hội này là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hóa tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na được tổ chức vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch hàng năm.
Với việc thu hút hàng vạn lượt tín đồ của tín ngưỡng thờ Mẫu tham dự, lễ hội này được xem là một festival văn hóa dân gian, cộng đồng đặc trưng của vùng đất cố đô Huế.
Nghề làm bún Vân Cù được hình thành cách đây hơn 400 năm. Hiện làng nghề có hơn 100 hộ tham gia sản xuất bún để cung ứng cho các chợ, nhà hàng, quán ăn... trong và ngoài tỉnh. Bún Vân Cù đã khẳng định được thương hiệu, vị thế trên thị trường nên những người theo nghề làm bún tại làng có thu nhập ổn định, đời sống khá giả.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.