Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Mất khách vì “hét” giá

Chủ nhật, ngày 08/04/2012 13:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Mọi năm, ở thời điểm này, khách đặt tour đến Đà Nẵng xem lễ hội pháo hoa quốc tế rất lớn nhưng năm nay lượng khách đặt tour giảm mạnh do bị “hét” giá.
Bình luận 0

Tạo sốt ảo để “chặt chém”

Những ngày qua, UBND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức sự kiện ra sức chuẩn bị cho cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần thứ 5. Cùng thời điểm này, nhiều khách sạn lớn nhỏ trên địa bàn đua nhau tung tin khách sạn “cháy” phòng để đẩy giá thuê phòng lên cao.

Khách sạn Hương Lan (đường Phạm Văn Nghị, quận Thanh Khê) ngày thường giá phòng loại một giường chỉ ở mức 300.000 đồng/phòng/đêm, nhưng trong dịp pháo hoa thì giá được đẩy lên tới 600.000- 900.000 đồng/phòng/đêm.

img
Năm trước, buổi tối mới bắn pháo hoa nhưng khách du lịch đã ngồi đông từ chiều

Từ ngày 23.3 đến 29.3 vừa qua, Thanh tra Sở VHTTDL thành phố đã kiểm tra, xử phạt 22 khách sạn có hành vi “ghim” phòng, tăng giá gấp nhiều lần. Không chỉ các khách sạn mà nhiều công ty lữ hành cũng gom phòng giá rẻ rồi chờ gần ngày lễ nâng giá lên cao, ông Huỳnh Minh Nhơn - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL cho biết.

Mới đây, một cuộc họp giữa Hiệp hội Khách sạn Đà Nẵng và các công ty lữ hành do Sở VH-TT-DL thành phố chủ trì đã xảy ra tình trạng khách sạn và lữ hành “tố” nhau. Các công ty lữ hành tố khách sạn không bán phòng cho mình, trong khi khách sạn lại tố công ty lữ hành gom phòng giá rẻ từ trước tết Nhâm Thìn để dịp này nâng giá.

Một cuộc đẩy đưa đã làm cho thị trường du lịch của thành phố dịp lễ hội pháo hoa chìm trong cơn sốt ảo. Mới đây, qua kiểm tra, Thanh tra sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng xác định không có chuyện khách sạn trên địa bàn cháy phòng như các công ty lữ hành và chủ khách sạn thông tin. Vì vậy, tình trạng “cháy” phòng chỉ là thông tin ảo được dựng lên để “chặt chém” khách. 

Mất khách

Tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới đang gặp nhiều khó khăn khiến mức độ chi tiêu của khách du lịch giảm. Vì vậy, việc giá các tour đến xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng cao do tình trạng tạo sốt ảo để “chặt chém” khiến rất nhiều du khách phải tìm tới những tour giá rẻ hơn. Tình trạng này khiến nhiều tour đến Đà Nẵng dịp lễ hội pháo hoa mất khách, dẫn tới các khách sạn ế ẩm.

img
 

Theo tìm hiểu của Dân Việt, dọc các tuyến đường như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Tất Thành…, chỉ một số khách sạn lớn có uy tín đã hết phòng vào dịp 30.4 và 1.5. Đa số khách sạn dưới 3 sao trở xuống đều đang trống phòng vào thời điểm trên.

Nhân viên lễ tân khách sạn Ánh Mỹ (đường Nguyễn Tất Thành) cho biết: hiện tại còn hơn một nửa số phòng trống vào dịp lễ hội pháo hoa. Hay như khách sạn Sơn Long (đường Điện Biên Phủ) khách đặt phòng từ ngày 29.4- 1.5 chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh Lê Tấn Tùng - Trưởng phòng Điều hành Công ty lữ hành Vitour cho biết, mọi năm, đến thời điểm này, khách đặt tour xem pháo hoa rất lớn. Vì vậy, ngoài bán hết 3.000 suất (khách) chính thức, công ty phải tăng thêm 2.000 suất nữa mới tạm đáp ứng đủ nhu cầu. Năm nay, lễ hội pháo hoa đã cận kề nhưng công ty mới bán chưa tới 2.000 suất.

Theo anh Tùng, do trước đó các khách sạn đòi giá quá cao nên giá tour cũng phải tăng lên rất nhiều. Vì vậy, nhiều khách du lịch đã bỏ tour pháo hoa ở Đà Nẵng để đến những nơi khác có giá cả cạnh tranh hơn như Mũi Né, Nha Trang... “Do đó, đến thời điểm này nhiều khách sạn đã phải hạ giá phòng xuống 30% đến 40%, đồng thời các công ty lữ hành cũng hạ giá theo để hút khách”, anh Tùng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem