Theo tin AP, quân đội Mỹ lo ngại có thể xảy ra hành động tấn công hoặc mối đe dọa nào khác từ phía lực lượng Vệ binh quốc gia có trách nhiệm đảm vệ an ninh tại lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, do vậy nên FBI đang tiến hành kiểm tra.
Theo một phân tích tình báo của Mỹ, Nga, Iran và Trung Quốc đang sử dụng các phương tiện truyền thông nhà nước của họ để khai thác sự chia rẽ của Mỹ sau cuộc bạo loạn chết người ở Điện Capitol để tìm kiếm lợi ích cho chính họ.
Thủ đô Washington bị phong tỏa chặt trong khi thủ phủ các bang của Mỹ đều đang trong tình trạng báo động do lo ngại về nguy cơ biểu tình bạo lực trước và trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào 20/1.
Hàng rào dây thép gai xoắn ốc, rào chắn, trạm kiểm soát an ninh và lực lượng an ninh dày đặc là những thứ vốn thường thấy ở các khu quân sự hoặc chiến sự như nay đã hiện diện ở thủ đô Washington DC.
Các nhân viên tình báo Mỹ đã cảnh báo về các mối đe dọa có thể xảy ra nhằm vào lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, báo New York Times trích dẫn bản tin tình báo cho biết.
Hạ viện Mỹ đã biểu quyết thông qua việc luận tội Tổng thống Donald Trump. Có 232 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ quyết định này, trong đó có 10 đảng viên Cộng hòa, 197 người bỏ phiếu chống.
Âm mưu khủng khiếp nhằm "bắn giết các đảng viên Dân chủ" đã buộc 10.000 binh lính Vệ binh Quốc gia xuống đường để bảo vệ an ninh trong lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden.
Có khả năng xảy ra các cuộc biểu tình có vũ trang ở Mỹ trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, dự kiến vào ngày 20/1, nhưng không nên mong đợi các nỗ lực đảo chính có tổ chức, Giám đốc Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga (RIAC) Andrei Kortunov cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt chế độ tình trạng khẩn cấp ở Washington để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo của ông Joe Biden vào ngày 20/1, Nhà Trắng cho biết.