Lê Thanh Bình ghi 5 bàn/4 trận: Hồi sinh và chờ cuộc gọi từ thầy Park

Đông Hưng Thứ ba, ngày 20/10/2020 18:10 PM (GMT+7)
Bị thất sủng ở CLB Thanh Hóa, Lê Thanh Bình buộc phải chuyển tới Bình Định theo dạng cho mượn nửa mùa và tại đây, chân sút 25 tuổi này đã thực sự tìm lại mình. Anh đã ghi tới 5 bàn trong 4 trận gần nhất cho đội bóng đất Võ.
Bình luận 0

Lê Thanh Bình là tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của Thanh Hóa, từng được gọi vào đội tuyển U23 quốc gia dưới thời HLV Miura và đã giành HCĐ SEA Games năm 2015. Tiền đạo sinh năm 1995 này được lên đội 1 Thanh Hóa vào năm 2014 và được ra sân chơi ở V.League kể từ đó. Trong màu áo Thanh Hóa dù từng giành HCĐ vào các năm 2014, 2015, tuy vậy số lần ra sân chính thức của chân sút đầy triển vọng này là khá ít. Từ mùa giải 2018 đến giữa mùa giải 2020, trải qua nhiều đời HLV như Nguyễn Đức Thắng, Fabio Lopez, Mai Xuân Hợp hay Nguyễn Thành Công, Lê Thanh Bình không mấy khi được ra sân trong đội hình xuất phát mà chủ yếu là vào sân thay người.

Lê Thanh Bình ghi 5 bàn/4 trận: Hồi sinh và chờ cuộc gọi từ thầy Park - Ảnh 1.

Tiền đạo Lê Thanh Bình hồi còn khoác áo Thanh Hóa.

Trong bối cảnh hàng công Thanh Hóa "chật chội" và cơ hội được ra sân với Lê Thanh Bình là rất ít, anh đã quyết định rời đi một thời gian. Bình Định chính là bến đỗ tiếp theo của Lê Thanh Bình. Tiền đạo này chuyển tới chơi cho Bình Đình dưới dạng hợp đồng cho mượn nửa mùa giải và tái ngộ với người thầy cũ Nguyễn Đức Thắng tại đội bóng đất Võ.

Khi có thêm Lê Thanh Bình trên hàng công, HLV Nguyễn Đức Thắng và Bình Định đã không ngần ngại đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch giải Hạng Nhất trong giai đoạn 2. Thực tế, họ đã không phải thất vọng. Chỉ trong vòng 2 tháng khoác lên mình màu áo Bình Định, Lê Thanh Bình đã giúp đội bóng này có những sự bứt phá mạnh mẽ. Mới nhất, họ bất ngờ đánh bại đội đầu bảng Bà Rịa – Vũng Tàu tới 4-0 ngay trên sân khách, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, kém chính đối thủ chỉ 1 điểm.

Trước Bà Rịa – Vũng Tàu, Lê Thanh Bình là tác giả của 1 bàn thắng, và tính ra, trong 4 trận gần nhất cho Bình Định, anh ghi tới 5 bàn. Còn nếu tính từ lúc khoác áo đội bóng đất Võ, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam này đã có 6 bàn, cùng Lê Minh Bình của Bà Rịa – Vũng Tàu tạm dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" của giải.

Trong bối cảnh cần một làn gió mới cho ĐTQG Việt Nam, có lẽ HLV Park Hang-seo nên để mắt tới Lê Thanh Bình – một người từng có 18 lần khoác áo U23 Việt Nam, từng được gọi lên ĐTQG Việt Nam, từng nhiều năm chinh chiến tại V.League và quan trọng là đang có một phong độ ghi bàn ấn tượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem