Lê Thiết Cương

  • Từ ngày 18/12/2020 đến 28/2/2021, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ diễn ra triển lãm "HỎI" với 45 tác phẩm tiêu biểu thuộc nhiều hình thức nghệ thuật đa dạng như hội hoạ, điêu khắc, sắp đặt…
  • Sau hơn 2 năm thực hiện, NSND Đào Trọng Khánh đã cho ra đời tập truyện ký “Đất và người”. Ở cái tuổi 80, “Đất và người” chính là mảng hồi ức của những năm tháng ngược xuôi làm phim tài liệu trong cuộc đời ông và đó cũng chính là cuộc phiêu lưu đầy chất thơ của người nghệ sĩ tài hoa này.
  • Nhóm họa sỹ G39 phối hợp với Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ tổ chức triển lãm "Sắc Dó và gốm Hương Canh" nhằm tôn vinh hai làng nghề truyền thống của Việt Nam là làng nghề làm giấy dó Dương Ổ (Bắc Ninh) và làng nghề làm gốm sành Hương Canh (Vĩnh Phúc).
  • Cuốn sách đầu tay của nữ doanh nhân Trần Uyên Phương, ái nữ của ông Trần Quí Thanh được tái bản với những bức họa của họa sĩ Lê Thiết Cương sẽ lên kệ tại hệ thống nhà sách trên toàn quốc từ tháng 7.2018.
  • Hai nghệ sĩ Lê Thiết Cương và Đinh Công Đạt sẽ mang những tác phẩm design của mình ra mắt công chúng.
  • Chiều 17.1, buổi ra mắt cuốn sách mới “Lê Thiết Cương thấy” đã diễn ra trong một không gian đầy ấm cúng tại một quán café trên phố Lý Quốc Sư (Hà Nội) với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ và những người yêu quý họa sĩ Lê Thiết Cương.
  • Một con tem nhỏ xíu chia đôi cho 2 đứa trẻ dán lên lưỡi là khiến chúng có “cảm giác khoan khoái cả ngày, không phải suy tư hay buồn chán điều gì”.
  • Đó là nhận định của Họa sĩ Lê Thiết cương về triển lãm “Phái không Phố, Phố không Phái” của 9 họa sĩ – 9 mảnh ghép thể hiện rõ nét phố cổ Hà Nội xưa và nay khai mạc vào tối 14.4.
  • Không chỉ là một cái tên có tiếng trong giới hội họa, Lê Thiết Cương còn là một cây viết nổi tiếng trong mảng văn hóa. Những bài viết của anh sắc như dao cau, mổ xẻ đến cốt lõi vấn đề, trực diện và không biết kiêng dè bất cứ thứ gì. Lê Thiết Cương là người không bao giờ chịu im lặng trước những điều chướng tai gai mắt, khác hẳn với cách làm nghệ thuật “dĩ hòa vi quý”, “xuê xoa vỗ về” mà số đông lựa chọn.
  • 50 xã của Hà Nội đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (XDNTM), được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Đó là thành quả của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.