Lễ Vu lan – Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên

Thứ năm, ngày 29/08/2013 14:19 PM (GMT+7)
Với mong muốn tạo một không gian tâm linh để các gia đình có thể vừa thăm viếng phần mộ của ông bà vừa có thể tham gia các lễ cầu siêu, báo ân với những người đã khuất, trong khuôn viên của Công viên Nghĩa trang Thiên Đức.
Bình luận 0

Theo quan niệm của người Việt việc thờ cúng tổ tiên, ông bà có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì thế hàng năm có rất nhiều dịp lễ để tưởng nhớ đến những người đã khuất, trong đó có Lễ Vu Lan vào rằm tháng 7. Lễ Vu Lan mang một ý nghĩ lớn nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ tới công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, ông bà, tổ tiên…đồng thời còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn.

img

Vĩnh Hằng viên sẽ xây dựng những công trình tâm linh, trong đó tiêu biểu là chùa Thiên Long, chùa Thiên Đức và pho tượng Phật Thích Ca A Di Đà... Việc quy hoạch xây dựng một công viên nghĩa trang sinh thái tâm linh với những công trình như vậy, để thuận tiện cho các gia đình trong việc thăm viếng.

Hơn nữa tại đây Thiên Đức Vĩnh Hằng viên cũng tổ chức các lễ cầu an, cầu siêu để tất cả mọi người có thể tỏ lòng biết ơn sâu nặng tới bậc sinh thành. Đây cũng là nơi hành hương, thăm quan, du lịch cho khách thập phương, góp phần xây dựng những giá trị đời sống tinh thần tốt đẹp cho mọi người, mọi nhà.

Mọi thông tin chi tiết về công viên này các gia đình có thể liên hệ trực tiếp tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Đức -Số 135 Phùng Hưng, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại 097.999.22.97 - Số 2 Lô G1 đường Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 097.999.22.97 – 0985.99.11.55

D.V (D.V)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem