• Dân Việt - Tối 18.12, Mỹ tuyên bố theo dõi sát sao thông tin nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời, đồng thời Washington cam kết đảm bảo ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như an ninh cho các đồng minh của mình.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.12, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho hay, Tổng thống Lee Myung Bak đã ra lệnh xử lý nghiêm khắc vụ các ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải của Hàn Quốc và đâm chết một sĩ quan cảnh sát biển nước này.
  • Nhận lời mời của Tổng thống Lee Myung Bak, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Seoul ngày 8.11, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.
  • (Dân Việt) - Nhận lời mời của Tổng thống Lee Myung-bak, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 8 - 10.11.2011.
  • Dân Việt - Báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 13.10 cho biết CHDCND Triều Tiên đã đưa các máy bay phản lực chiến đấu và tên lửa đối không đến đảo Baeknyeong, gần biên giới trên biển với Hàn Quốc.
  • (Dân Việt) - Hãng thông tấn KCNA của CHDCND Triều Tiên ngày 30.5 đã đăng tải tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên (NDC) cho biết: "Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ làm việc với (Tổng thống Hàn Quốc) Lee Myung-bak và đảng cầm quyền ở Hàn Quốc".
  • (Dân Việt) - Ngày 1.3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak đã hối thúc CHDCND Triều Tiên trở lại các cuộc đàm phán.
  • (Dân Việt) - Nếu có dịp đến Seoul (Hàn Quốc) thể nào bạn cũng được nghe giới thiệu hoặc đưa đi tham quan Cheonggyeochon - nơi mà chừng hơn mươi năm trở lại đây người dân thủ đô của đất nước kim chi vẫn thường trìu mến gọi là "kỳ quan".
  • Dân Việt – Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên cho hay, Bình Nhưỡng đề nghị đối thoại vô điều kiện với Hàn Quốc càng sớm càng tốt.
  • Dân Việt - Ngày 3-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết cánh cửa đối thoại liên Triều vẫn mở và Seoul sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác kinh tế nếu Bình Nhưỡng thể hiện sự chân thành.