“Lee Nguyễn đủ sức tỏa sáng ở V.League dù đã 33 tuổi”

Thứ tư, ngày 19/02/2020 15:10 PM (GMT+7)
Dù đã bước sang tuổi 33, song HLV Mai Đức Chung tin rằng với đẳng cấp vốn có, tiền đạo Lee Nguyễn vẫn có thể chơi tốt ở đấu trường V.League của Việt Nam.
Bình luận 0

Trong quá khứ, Lee Nguyễn từng khoác áo câu lạc bộ HAGL mùa 2009-2010 và Becamex Bình Dương mùa 2010-2011, dẫu vậy đây là quãng thời gian mà chân sút này thi đấu không thật sự thành công ở V.League.

“Có nhiều nguyên nhân dẫn tới điều đó. Thời gian đấy, cậu ấy chưa phù hợp với bóng đá Việt Nam. Bóng đá của ta khi đó dùng sức mạnh, dùng tiểu xảo, thậm chí dùng đá bậy nhiều quá. Nhiều cầu thủ có tâm lý vào bóng quyết liệt, đá không ngại va chạm với Lee Nguyễn.

img

Lee Nguyễn có quãng thời gian thi đấu rất thành công tại Mỹ.

Chính Lee Nguyễn rất e ngại chấn thương trong thi đấu nên lúc đó, cậu ấy không phù hợp.

Nhưng đến thời điểm này, nhận thức VĐV Việt Nam thay đổi nhiều rồi. Cầu thủ của ta đã đá bóng bằng đầu óc, bằng chuyên môn rồi. Đến lúc này, cậu ấy có thể về thi đấu tại V.League dù tuổi hơi cao”, HLV Mai Đức Chung phân tích với Zing.

Từng có quãng thời gian làm việc cùng Lee Nguyễn ở Becamex Bình Dương, ông Chung đánh giá rất cao đẳng cấp của tiền vệ này.

Theo vị thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam, Lee Nguyễn là một cầu thủ chơi bóng với bộ óc sáng tạo vô tận và khả năng tạo cơ hội ăn bàn cho các đồng đội rất cao.

Trong trường hợp CLB TP.HCM hay bất cứ đội bóng nào ở V.League chiêu mộ thành công tiền vệ này, đó sẽ là một sự bổ sung rất đáng kể và đầy chất lượng.

“Ngay từ ngày ấy, tôi đã thấy Lee Nguyễn là cầu thủ rất tốt. Làm một phép tính về Lee Nguyễn lúc ấy, cậu ấy còn giỏi hơn những cầu thủ trong nước vì được đào tạo bài bản ở nước ngoài, tư duy rất khoa học.

Khi về Việt Nam thi đấu, cậu ấy sắm vai cầm trịch, như là người chỉ huy dàn nhạc trong một trận đấu. Đến bây giờ, nếu Lee Nguyễn vẫn phát huy được những phẩm chất đó thì vẫn có tác dụng cho các CLB trong nước”, Zing dẫn lời HLV Mai Đức Chung.

Sau khi rời Việt Nam, Lee Nguyễn đang có quãng thời gian thi đấu rất thành công ở giải nhà nghề Mỹ, cá nhân anh từng được MLS và FIFA vinh danh là một trong những tiền vệ kiến thiết hàng đầu lịch sử MLS.

Trong trường hợp muốn có được chữ ký của Lee Nguyễn, CLB TP.HCM được cho là sẽ phải bỏ ra số tiền không dưới 20 tỷ đồng cho mức phí chuyển nhượng và tiền lương phù hợp với mong muốn của tiền vệ này.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem