Lên kế hoạch nửa tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại gây choáng ngợp

Quang Sơn Thứ năm, ngày 20/06/2019 15:55 PM (GMT+7)
Công ty con của Vingroup muốn tăng vốn để thực hiện các dự án bất động sản lớn tại Hà Nội.
Bình luận 0

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) (Công ty con của Tập đoàn Vingroup) vừa thông báo lên kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 1.666 tỷ đồng lên 13.895 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 12.229 tỷ đồng (0,52 tỷ USD), gấp tới 7 lần hiện tại.

Phương án này được VEF trình lên để thông qua tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 sắp tới. Cụ thể, VEF sẽ phát hành thêm 1,22 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, phân quyền là 1:7,34. Giá phát hành bằng với mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua. 

Theo kế hoạch, nếu phát hành thành công, 12.229 tỷ đồng này sẽ được VEF dùng để đầu tư vào các dự án lớn trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, 5.777 tỷ đồng đầu tư dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, 4.089 tỷ đồng đầu tư dự án 148 Giảng Võ và 2.362 tỷ đồng đầu tư dự án Mễ Trì.

img

VEF sẽ trình phương án tăng vốn "khủng" tại ĐHCĐ 2019 sắp tới.

Trước đó vào giữa tháng 8/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến Thủ tướng liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới và các dự án thành phần. Theo đó, VEF đang thực hiện các thủ tục đầu tư để nhanh chóng triển khai dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại khu vực Cổ Loa, huyện Đông Anh (Hà Nội) cùng với 2 dự án thành phần tạo nguồn vốn là dự án Tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ, Ba Đình.

Trong năm 2018, VEF đạt 15 tỷ đồng doanh thu, 55 tỷ doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế đạt gần 33 tỷ đồng. Còn trong ba tháng kinh doanh đầu năm 2019, VEF đạt doanh thu 4 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 9 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/3/2019, tổng tài sản của VEF đạt 1.834 tỷ đồng. Năm 2019, VEF lên kế hoạch doanh thu thuần 17,4 tỷ đồng và doanh thu tài chính 59,1 tỷ đồng. 

Cơ cấu cổ đông của VEF hiện bao gồm: Tập đoàn Vingroup sở hữu 83% vốn điều lệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sở hữu 10% và 7% còn lại thuộc về cổ đông khác. Trên sàn chứng khoán, VEF đang giao dịch quanh mức 110.000 đồng/cổ phiếu. 

Bầu Đức ”bán con” ngàn tỷ, cổ phiếu HAGL lập tức ”bốc đầu”

Nhận ảnh hưởng tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ và Châu Á, thị trường Việt Nam trong phiên giao dịch hôm nay đã...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem