• Trong tuần này, thầy giáo tát học sinh thủng màng nhĩ sẽ trở lại bục giảng để lên lớp như bình thường, hiệu trưởng Trường THCS Hưng Bình (Hương Khê - Hà Tĩnh) cho biết.
  • Cựu HLV Man City - Roberto Mancini cho rằng, đã tới lúc người đồng nghiệp David Moyes nên tiến hành cuộc cải tổ đội hình nhằm giúp M.U cạnh tranh chức vô địch Premier League.
  • Dân Việt - Không có nhà trẻ, gia đình ở xa, hàng ngày cô giáo mầm non Lầu Thị Đâư ở điểm trường Khau Dề của Trường tiểu học Bản Là (xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) phải địu con nhỏ (1 tuổi) lên lớp.
  • Sinh ra trong một gia đình làm ruộng, từ nhỏ tôi đã mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, thân hình còi cọc, yếu ớt.
  • Mường Tè (Lai Châu) vẫn cứ mãi xa xôi, mãi nghèo khó. Những lớp học vẫn còn rất nhiều em nhỏ đến lớp với đôi chân trần.
  • "Ở trường tôi, đã có trường hợp cô giáo bị quạt tốc váy trong khi lên lớp khiến học sinh cười ồ, mất trật tự...", hiệu trưởng trường THCS và THPT Việt Trung (Quảng Bình) cho hay.
  • Bố mẹ em đều không biết nhiều chữ, quanh năm gắn với 3 sào ruộng khoán và mảnh vườn cằn cỗi nên chưa khi nào gia đình đủ ăn.
  • Có ít nhất 6 học bạ giả được phát hiện tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk). Đặc biệt, một số học viên tại trung tâm này chẳng cần học ngày nào vẫn được dự thi tốt nghiệp.
  • Khuôn mặt điển trai, thường xuyên diện sơ mi trắng, quần âu, giày đen, đeo cặp chéo, giảng viên ĐH Kiến trúc Lại Tiến Minh thường bị nhầm là sinh viên mỗi khi lên lớp.
  • Sáng ngày 15.5, nguồn tin từ Phòng GD-ĐT huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, đơn vị này vừa tổ chức kiểm tra đối với Trường THCS Tân Lợi (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau) để làm rõ việc trường này đã làm học bạ giả để em L.B.N. được lên lớp.