Lên Pleiku, HLV Hữu Thắng đã “chấm” được Văn Toàn

P.V (Tổng hợp) Thứ hai, ngày 29/02/2016 15:35 PM (GMT+7)
Lối chơi nhiệt huyết và đầy hiệu quả của tiền đạo Văn Toàn đã giúp anh ghi điểm trong mắt tân HLV ĐTQG Việt Nam. Rất có thể trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq tới đây, anh sẽ lần đầu có tên.
Bình luận 0

Chiều qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có mặt trên sân Pleiku để chứng kiến cuộc đọ sức giữa HAGL và SHB.Đà Nẵng. Trận đấu kết thúc với nhiều vấn đề liên quan tới trọng tài, khán giả... tuy nhiên, tân HLV ĐT Việt Nam có thể hài lòng với chuyến đi này.

Đánh giá về cuộc đối đầu trên, HLV Hữu Thắng cho biết: "Đây là trận đấu HAGL xứng đáng có một kết quả hòa. So với mùa giải năm ngoái, HAGL đã tiến bộ rất nhiều. Hàng thủ chơi mạnh mẽ hơn còn hàng công thì nguy hiểm và hiệu quả hơn rõ rệt".

img

HLV Hữu Thắng rất hài lòng với màn trình diễn của Văn Toàn.

Trận đấu ngày hôm qua, Gaston Merlo là cầu thủ sáng nhất của SHB.Đà Nẵng khi lập cú đúp mang về chiến thắng cho đội bóng sông Hàn. Còn về phía HAGL, Văn Toàn xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận. Giống như trận ra quân gặp Hà Nội, Văn Toàn dẫn dắt lối chơi trên hàng công của đội bóng phố Núi. Không chỉ hoạt động như một mũi cắm, Văn Toàn thường xuyên lui về hỗ trợ phòng ngự và tổ chức tấn công.

Phạm vi hoạt động rộng hơn, có thời điểm cầu thủ này chơi như một số 10 và nhiều lần kiến tạo cho đồng đội. Trong lúc khó khăn nhất, Văn Toàn đã lên tiếng đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Và nếu như Thanh Tùng xuất sắc hơn trong tình huống mà anh được chuyền bóng như đặt của Văn Toàn thì HAGL có thể đã không phải hứng chịu một trận thua.

Rõ ràng đây lại là một trận đấu chơi rất tốt của Văn Toàn. Tiền đạo này đang thể hiện một khát khao tuyệt vời trong hai trận đã qua. Trải qua hai trận, anh ghi 2 bàn và có những tình huống kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Khi được nhắc tới Văn Toàn, HLV Hữu Thắng cười rất tươi và tỏ vẻ rất hài lòng. Tuy nhiên vị tân HLV ĐT Việt Nam cũng ý nhị khi từ chối nhắc tới một cái tên cụ thể nào đó ở thời điểm này. Với những gì đã và đang thể hiện, tiền đạo số 9 của HAGL hoàn toàn có cơ hội được triệu tập trong màu áo ĐT Việt Nam tham dự 2 trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Về phần HLV Hữu Thắng, ngày 3.3 sắp tới, ông sẽ chính thức ký hợp đồng với VFF để lên nắm quyền ở ĐTQG. Sau vòng 3 V.League 2016, HLV Hữu Thắng sẽ trình lên VFF và Tổng cục TDTT danh sách 25 cầu thủ tập trung ĐTQG chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2018.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem