LHQ
-
Người đứng đầu Ủy ban quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga, ông Konstantin Kosachev, tuyên bố rằng Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về Crimea đã cho Kiev quyền tự do thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể đưa tới hậu quả thảm kịch.
-
Ukraine sẽ đệ đơn kiện tại Tòa án Tư pháp Quốc tế Liên Hợp Quốc chống lại Nga vì những hành động của Nga tại Biển Azov.
-
Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng LHQ một lần nữa đã thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền ở Syria, trong khi Nga bỏ phiếu chống.
-
Nga dự định bảo vệ chính mình và lợi ích của mình, khác biệt với Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh, Phó Cục trưởng Cục không phổ biến vũ khí và kiểm soát vũ khí tại Bộ Ngoại giao Nga Andrei Belousov cho biết tại cuộc họp của Ủy ban Đại hội đồng LHQ hôm thứ Sáu.
-
Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng số phận của người đứng đầu Syria hiện nay chỉ nên để người dân Syria quyết định, trong khi Mỹ và phương Tây không nghĩ vậy.
-
Ông Trump sùng bái khẩu hiệu "Nước Mỹ trước hết" thì ông Maas đưa ra khẩu hiệu "Cùng nhau trước hết". America First đấu chọi với Together First.
-
Mỹ phải nhận được sự đồng ý từ Liên Hợp Quốc cho sự hiện diện của quân đội tại Syria hoặc được Damascus cho phép điều này, sự hiện diện của Mỹ ở nước này hiện đang vi phạm điều lệ của LHQ. Tổng thống Nga Putin tuyên bố vào hôm thứ Tư.
-
Rồi cũng sẽ đến ngày có người kế nhiệm ông Trump suy nghĩ khác cho mình và suy tính khác cho nước Mỹ.
-
Sáng 28/9 (giờ Việt Nam), phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 73 ở New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cho rằng thế giới này chỉ có thể bền vững nếu mọi quốc gia, mọi cá nhân ý thức được hai trách nhiệm đồng thời: trách nhiệm với quốc gia mình và trách nhiệm với toàn cầu.
-
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao của phiên họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.