Lịch trình di chuyển của ca nghi mắc Covid-19 vừa từ Đà Nẵng về Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 04/05/2021 23:30 PM (GMT+7)
Sau khi từ Đà Nẵng về Đồng Nai, chị T. đã về nhà nghỉ ngơi, sau đó đi ăn bánh cuốn và đi làm căn cước công dân.
Bình luận 0

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm y tế TP.Long Khánh (Đồng Nai), chị B.T.T. (SN 1977, thường trú phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh, làm việc tại quán bar New Phương Đông – Đà Nẵng, ca nghi nhiễm Covid-19) vừa từ Đà Nẵng về đến Đồng Nai vào ngày 3/5 nên lịch trình di chuyển chưa nhiều.

Lịch trình di chuyển của ca nghi mắc Covid-19 vừa từ Đà Nẵng về Đồng Nai - Ảnh 1.

23h đêm, đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh, nơi có ca nghi nhiễm Covid-19

Cụ thể, 0h – 1h ngày 28/4, bệnh nhân Covid-19 số 2982 cùng bạn là bà Đ.T.T đến bar New Phương Đông chơi. Tại đây bà Đ.T.T. đã tiếp xúc gần với chị T.

Ngày 29/4, chị T. làm việc tại bar và chỉ di chuyển từ nhà ở đường 3/2 quận Hải Châu đến bar New Phương Đông.

Đến 4h30 ngày 30/4, chị T. đi tắm tại bãi biển Mông Thái, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng và sau đó về nhà ngủ.  Tiếp đó, 17h30, chị T. đến nhà bạn là ông P.Đ.H. ở quận Hải Châu có công việc riêng, sau đó về đi làm tại quán bar. 1/5 và 2/5, chị T. chỉ đi làm tại quán bar, không di chuyển nhiều.

Đến 6h30 ngày 3/5, do có việc cá nhân chị T. đã lên máy bay Vietnam Airline số hiệu 113 (số ghế 18) từ Đà Nẵng về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Máy bay hạ cánh, chị T. lên xe khách đi về TP.Long Khánh và đến 13h30 được người nhà dùng xe máy chở về nhà ở đường Ngô Quyền, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh.

18h cùng ngày, chị T. đi ăn bánh cuốn tại quán Thiên Hương (đường Trần Phú) sau đó đến 19h20 đi làm căn cước công dân tại khu phố 2, phường Xuân Thanh.

Đến 20h30, biết bạn của bệnh nhân Covid-19 số 2982 là bà Đ.T.T. đã bị đưa đi cách ly tập trung nên chị T. đã đến trạm y tế khai báo, được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Bước đầu, chị T. có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 nên ngành y tế Đồng Nai và TP.Long Khánh đã phải họp khẩn trong đêm, tìm phương án lo xử lý phòng chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của ca nghi nhiễm Covid-19 trở về từ Đà Nẵng, ngành y tế Đồng Nai đã đưa chị T. đi cách ly tập trung, phun xịt khử trùng nơi chị T. sinh sống, từng đến, truy vết người tiếp xúc gần với chị T. để đưa ra phương án cách ly, phòng chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem