dd/mm/yyyy

Liên hoan ảnh nghệ thuật chính thức khai mạc tại Lai Châu

Sáng 6/10, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 21 với chủ đề "Vẻ đẹp đất nước - con người miền núi phía Bắc" chính thức khai mạc…

Gần 2.000 tác phẩm ảnh nghệ thuật tham dự liên hoan

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 21/2022 với chủ đề "Vẻ đẹp đất nước - con người miền núi phía Bắc" được tổ chức tại tỉnh Lai Châu.

Đây là sự kiện nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên của 15 tỉnh trong khu vực miền núi phía bắc gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái.

Liên hoan ảnh nghệ thuật chính thức khai mạc tại Lai Châu - Ảnh 1.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 21 với chủ đề "Vẻ đẹp đất nước - con người miền núi phía Bắc" nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên của 15 tỉnh trong khu vực miền núi phía bắc. Ảnh Bảo Anh

Các tác phẩm gửi về liên hoan thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, vùng đất và con người miền núi phía bắc. Phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế. Những nét đẹp độc đáo trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc…

Liên hoan ảnh nghệ thuật chính thức khai mạc tại Lai Châu - Ảnh 2.

Các tác phẩm gửi về liên hoan thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, vùng đất và con người miền núi phía bắc. Ảnh Bảo Anh

Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 20 tác phẩm ảnh nghệt thuật, trong đó có 8 giải khuyến khích, 6 huy chương đồng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương vàng.

20 tác phẩm ảnh nghệ thuật để lại ấn tượng sâu sắc

Nổi bật và để lại ấn tượng sâu sắc với đông đảo đại biểu tham dự là tác phẩm "May áo mới" – tác giả Nguyễn Văn Quang (tỉnh Lai Châu), tác phẩm "Cô dâu Dao đỏ" – tác giả Ngọc Như Hải (tỉnh Thái Nguyên) xuất sắc giành huy chương vàng.

Liên hoan ảnh nghệ thuật chính thức khai mạc tại Lai Châu - Ảnh 3.

Tác phẩm "May áo mới" – tác giả Nguyễn Văn Quang (tỉnh Lai Châu) đoạt Huy chương Vàng. Ảnh Bảo Anh

Liên hoan ảnh nghệ thuật chính thức khai mạc tại Lai Châu - Ảnh 4.

Tác phẩm "Cô dâu Dao đỏ" – tác giả Ngọc Như Hải (tỉnh Thái Nguyên) giành huy chương vàng.

Tác phẩm "Đường nét công nghiệp" – tác giả Trần Văn Tuấn (tỉnh Bắc Giang), "Nắng thao trường" – tác giả Trần Phúc Thạnh (tỉnh Lào Cai), "Em vẽ quê hương" - tác giả Nguyễn Thị Hải Yến (tỉnh Phú Thọ) và tác phẩm "Mùa thay lá" – tác giả Vũ Kim Khoa (tỉnh Thái Nguyên) đã vinh dự được trao huy chương bạc.

6 tác phẩm được trao huy chương đồng cũng để lại ấn tượng khá sâu sắc như tác phẩm "Đôi bạn già" của tác giả Trương Xuân Thắng (tỉnh Bắc Giang), "Nghi lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao đỏ" – tác giả Dương Quốc Toản (tỉnh Lào Cai), "Về đích" – tác giả Phạm Gia Chiến (tỉnh Lào Cai), "Nhanh tay kịp nắng" – tác giả Nguyễn Vũ Hậu (tỉnh Phú Thọ), "Tết cơm mới của bản làng văn hoá Thái Hải" – tác giả Ngọc Như Hải (tỉnh Thái Nguyên), "Ba bà cháu người dân tộc Dao Đỏ" – tác giả Hà Ngọc Hà (tỉnh Tuyên Quang).

Liên hoan ảnh nghệ thuật chính thức khai mạc tại Lai Châu - Ảnh 5.

Các tác phẩm đoạt giải tại liên hoan lần này đã bám sát hiện thực, mang hơi thở cuộc sống. Hình tượng phản ánh được thế mạnh, những đặc thù, ngành nghề mang tính truyền thống, vừa giữ gìn, khôi phục và phát triển trong cuộc sống xã hội. Ảnh Bảo Anh

8 tác phẩm được trao giải khuyến khích đã thể hiện khá sinh động về mảnh đất còn người miền núi phía bắc tiêu biểu như tác phẩm "Tuổi Thần Tiên" của tác giả Lưu Quang Lượng (tỉnh Bắc Giang), "Lễ Cấp sắc - Lễ tủ cải của người Dao đầu bằng" – tác giả Đào Mạnh Trường (tỉnh Lai Châu), "Nụ cười xuân" của tác giả Trần Ngọc Thắng (tỉnh Lai Châu), "Đám cưới dân tộc Dao Lù Gang" của tác giả Bùi Vinh Thuận (tỉnh Lạng Sơn), "Vẽ sáp ong" – tác giả Tô Bá Hiếu (tỉnh Lào Cai), "Chuyện riêng tư" của tác giả Trịnh Việt Hùng (tỉnh Thái Nguyên),  "Tuyên Quang nơi vẻ đẹp hội tụ" của tác giả Nguyễn Mạnh Cường (tỉnh Tuyên Quang) và Bừng sáng quê em – tác giả Nguyễn Quỳnh Đô (tỉnh Yên Bái).

Liên hoan ảnh nghệ thuật chính thức khai mạc tại Lai Châu - Ảnh 6.

Các phẩm tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc đã ghi lại những khoảnh khắc đáng giá của cuộc sống qua góc nhìn của người nghệ sỹ. Ảnh Bảo Anh

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn ngày nay / Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, Ông Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam chia sẻ: Chất lượng hình ảnh liên hoan năm nay khá ấn tượng. Kỹ thuật, khâu xử lý hậu kỳ của các tác giả chuẩn và đều tay hơn. Điều đó cho thấy sự tiến bộ không ngừng của nhiếp ảnh, đặc biệt các nhiếp ảnh trẻ.

Các tác phẩm đoạt giải tại liên hoan lần này đã bám sát hiện thực, mang hơi thở cuộc sống. Hình tượng phản ánh được thế mạnh, những đặc thù, ngành nghề mang tính truyền thống, vừa giữ gìn, khôi phục và phát triển trong cuộc sống xã hội.

Liên hoan ảnh nghệ thuật chính thức khai mạc tại Lai Châu - Ảnh 7.

Các tác phẩm đoạt giải tại liên hoan lần này đã bám sát hiện thực, mang hơi thở cuộc sống được ban giám khảo đánh giá rất cao. Ảnh Bảo Anh

"Mỗi tác phẩm đã ghi lại những khoảnh khắc đáng giá của cuộc sống qua góc nhìn của người nghệ sỹ, không chỉ đơn thuần đẹp về nghệ thuật thể hiện mà còn là nguồn tư liệu quý về vùng đất, con người miền núi phía bắc", ông Hồ Sỹ Minh nhấn mạnh.

Bảo Anh