Liên Xô
-
Trong suốt một năm, Hồng quân Liên Xô với chiến dịch Bagration đã chiến đấu để mở đường tiến về Berlin. Họ quyết tâm "kết liễu" Đức quốc xã.
-
Ngày 11/3/1941, Franklin D. Roosevelt – vị Tổng thống huyền thoại của nước Mỹ – đã ký phê duyệt “Lend-Lease”, một chương trình nhằm hỗ trợ ngân sách và vũ khí cho các đồng minh trong Thế chiến II. Roosevelt muốn Mỹ đứng ngoài Thế chiến, nhưng không muốn phe đồng minh thua cuộc.
-
Ba bức ảnh được cho là chứng minh trùm phát xít Đức Adolf Hitler bỏ trốn đến Argentina sau Thế Chiến 2 và qua đời vì tuổi già.
-
Phát xít Đức lẽ ra đã không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Mỹ nếu Hitler không có hành động sai lầm tai hại này.
-
Ngày 22/6/1941, Đức mở cuộc xâm lược Liên Xô với mật danh “chiến dịch Barbarossa”. Quốc trưởng Đức Quốc xã Adolf Hitler nhấn mạnh, Đức phải thắng Liên Xô trước mùa đông.
-
Thế giới có Hitler, mọi chuyện đã thành lịch sử. Nhưng đặt giả thuyết trùm phát xít bị giết trong Thế chiến I - trái với cái kết của câu chuyện nhiều người nhắc tới, thế giới có còn đi theo đúng tiến trình như nó đã từng hay không?
-
Sau hàng loạt động thái phục vụ cho kế “nghi binh”, Liên Xô đã khiến phát xít Đức phán đoán sai và phải trả giá đắt.
-
Tháng 11/1983, Mỹ và các đồng minh NATO triển khai cuộc tập trận quy mô lớn ở Trung Âu. Liên Xô cho rằng Mỹ thực hiện cuộc tập trận nhằm che giấu âm mưu tấn công nước này. Vì vậy, chính quyền Moscow chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.
-
Không chỉ là nữ cảnh vệ đầu tiên của Việt Nam, người từng bảo vệ Bác, bà còn là nhân chứng lịch sử quan trọng.
-
Nhật Bản và Liên Xô (Nga ngày nay) từng có nhiều duyên nợ ở mặt trận Siberia, nhưng có một sự kiện khiến phát xít Nhật không bao giờ nghĩ đến chuyện đánh từ Siberia hỗ trợ quân Đức ở phía tây.