Liet si

  • Sau hơn 40 ngày gian nan, cụ ông Hồ Ngọc Khiết (76 tuổi, trú tại xã Cát Phước 1, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) đã tới được đích là Km số O giáp biên giới Việt- Trung thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn sau chặng đường đạp xe trên 2.300 km từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Tổ quốc.
  • Nhập ngũ năm 1973, đến năm 1990 ông Cao Xuân Tước (quê quán xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) được công nhận liệt sĩ. Tuy nhiên gần đây, ông Tước bất ngờ trở về với gia đình sau 25 năm là... liệt sĩ.
  • Ở sát địa bàn nóng về an ninh trật tự nhưng hội viên nông dân xã Đăk Taley (huyện Mang Yang, Gia Lai) không hề  bị “phơi nhiễm” tà đạo mà luôn hăng hái lao động sản xuất. Sự giác ngộ ấy có phần đóng góp rất quan trọng của cán bộ hội – những người  lăn lộn bám làng để vận động bà con. 
  • Một chiến sĩ Việt Nam đã sống sót trong một trận càn của địch nhưng toàn bộ tư trang cá nhân đều bị thất lạc. Không ngờ hơn 40 năm sau ông đã được một người lính Mỹ nhặt được trao trả lại toàn bộ kỷ vật đó. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hai người lính không cùng chiến hào đã trở thành một cuộc hội ngộ kỳ lạ khiến nhiều người cảm động.
  • Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm trên địa bàn thành phố vào 21h tối ngày 30.4, nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
  • NTNN nhận được đơn của ông Trần Văn Kiệm (trú xóm 1, xã Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An) phản ánh: Ông bà ngoại của ông là Võ Thị Nhuận và Lại Nguyễn sinh được 2 người con là Lại Thị Triển (mẹ ông Kiệm) và liệt sĩ Lại Ngọc Mai. Năm 1981, do bệnh tật nên cụ Lại Nguyễn được vợ chồng ông Kiệm đón về nhà nuôi, và thờ cúng liệt sĩ Lại Ngọc Mai (ông Kiệm gọi bằng cậu).
  • Ngày 14.3,  tại TP.  Đà Nẵng, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa (1984-1988) cùng các cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn 83 Công binh, Quân chủng Hải quân Việt Nam đã tổ chức Lễ tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh trong trận chiến giữ đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) năm 1988.
  • Gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập, 300.000 liệt sĩ nằm trong các nghĩa trang chưa xác định được danh tính – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đó là thách thức, là trăn trở lớn. Việc tìm kiếm, xác định các liệt sĩ phải bằng cả tấm lòng vì càng để lâu càng khó.
  • Thông tin từ UBND TP.HCM cho biết, để hỗ trợ 246.400 người trong diện chính sách, người có công, người nghèo... trong dịp Tết Nguyên đán 2015, thành phố đã chi 198 tỷ đồng. Trong đó riêng chi cho người nghèo, người thuộc diện bảo trợ là hơn 104 tỷ đồng.
  • Ông là Nguyễn Chánh Nhường (SN 1949) ở thôn Thuận Nghĩa, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trở về quê sau 22 năm báo tử. Tuy nhiên, 10 tháng sau ngày trở về, thân phận của ông vẫn chưa được xác nhận và chưa được hưởng các chính sách liên quan.