Tỉnh Lai Châu hiện có hơn 400 hộ dân đang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét cần được di chuyển; trong đó huyện Nậm Nhùn có tới hơn 150 hộ, tập trung tại 4 xã: Nậm Pi, Nậm Hàng, Mường Mô, Nậm Ban.
Sở TNMT Đà Nẵng cho biết, trong năm 2013 toàn thành phố đã có 7.450 lượt người tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” tập trung thu dọn vệ sinh các lô đất trống trong nội thành, nạo vét kênh mương, cống rãnh…
Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT (Công an TP.Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thanh Khiết (trú tổ 76 Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sạt lở đất lại vừa xảy ra ở cồn Phó Ba bên sông Hậu, thuộc xã Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên. Trước đó, ở cù lao Kết (xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) cũng liên tiếp xảy ra sạt lở.
Liên tiếp trong 2 ngày 29 và 30.11, tại khu vực tổ 8, ấp 3, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang đã xảy ra sạt lở đất bờ sông Tiền với chiều dài khoảng 35m, ăn sâu vào 17m.
Tin từ Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, nhà máy khai thác vàng lớn nhất nước này vừa phải tạm ngừng hoàn toàn việc sản xuất để khắc phục sự cố sạt lở, ngập nước sau lũ.
Theo kết quả nghiên cứu của Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng núi Việt Nam” do Viện Khoa học địa chất và khoáng sản vừa công bố, khu vực Tây Bắc có nguy cơ trượt lở đất đá rất nguy hiểm.
Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản vừa có báo cáo bước đầu của Đề án Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng núi Việt Nam.