Lộ radar mới dưới bụng "sát thủ săn ngầm" P-8A của Mỹ

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 07:20 AM (GMT+7)
Hải quân Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm một loại radar mới tăng khả năng chiến đấu lợi hại cho máy bay tuần tra P-8A Poseidon.
Bình luận 0
Tờ báo Bizjournals.com hôm 17.4 tiết lộ, Hải quân Mỹ đã cho một chiếc máy bay P-8A bay thử nghiệm mang theo một hộp hình chữ nhật dài dưới bụng của nó từ ngày 13.4.

img
Máy bay P-8A có radar mới dưới bụng đang được thử nghiệm. Ảnh: Lenta

Các chuyên gia cho rằng, đó chính là hệ thống radar cảm biến tiên tiến (Advanced Airborne Sensor-AAS). Đây là loại radar AAS mới có sức mạnh lớn sẽ tăng thêm khả năng tuần tra phát hiện các mục tiêu khác nhau trên mặt đất và trên biển cùng một lúc.

Tuy nhiên, chi tiết kỹ thuật của hệ thống radar mới chưa được xác định rõ. Tờ báo Nga Lenta cho biết, hệ thống AAS có thể được tạo ra trên cơ sở loại radar tương tự với máy bay tuần tra P-3C Orion.

Còn phía Hải quân Mỹ mới chỉ cho biết, hệ thống AAS sẽ cho phép P-8A thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và nhận được các thông số quan trọng khác trong xác định mục tiêu chính xác hơn.

Được biết vào cuối tháng 2.2014, Hải quân Mỹ đã ký với hãng sản xuất máy bay Boeing một hợp đồng cung cấp bổ sung 16 máy bay tuần tra Poseidon để nâng tổng số máy bay loại này được biên chế trong quân đội Mỹ lên tới 117 chiếc.
Văn Biên (theo Lenta/Bizjournals.com) (Văn Biên (theo Lenta/Bizjournals.com))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem