Lỗ vốn

  • Với tổng kinh phí dự tính lên tới 12 tỷ đồng nhưng tới thời điểm này, đơn vị tổ chức show Lee Min Ho tại VN mới thu về gần 500 triệu đồng tiền vé. Phải chăng, đây chính là lý do trì hoãn vô thời hạn?
  • (Dân Việt) - Đang cao điểm vụ khai thác hải sản nhưng “thủ đô” cá ngừ đại dương (CNĐD) Phú Yên có gần 1.000 tàu đánh bắt xa bờ phải buông neo nằm bờ. Cùng lúc đó, hơn 80% số tàu thuyền từ khơi về bến đã bị lỗ vốn.
  • (Dân Việt) - Heo thịt liên tục rớt giá, nông dân bỏ chuồng đã khiến heo giống sản xuất ra không bán được.
  • (Dân Việt) - Tin đồn ăn cá bị bệnh đang khiến hàng trăm nông dân nuôi cá điêu hồng tại các tỉnh ĐBSCL thiệt hại nặng nề, hàng ngàn lồng cá tới thời điểm thu hoạch phải neo lại vì không có người mua.
  • (Dân Việt) - Lỗ vốn thế còn lấy đâu ra “tài”? - Lỗ có Nhà nước gánh, tức dân chịu, còn lương bổng, hoa hồng mỗi vụ mua bán, sửa chữa, dự án, ông “tài” vẫn “phát tài”.
  • (Dân Việt) - Anh Mạnh đã không đưa ra được những bằng chứng để chứng minh anh đã mua "gạo giả" tại cửa hàng của ông Thiện. Anh Mạnh cho biết, gạo là do bạn ở cùng mua và hiện nay đã đem vứt đi hết.
  • (Dân Việt) -Đàn ông đi làm ăn xa, bỏ lại việc chăm sóc trẻ nhỏ, người già và làm nông cho phụ nữ. Đã có nhiều cảnh đời ngang trái xảy ra mà thiệt thòi đều rơi vào phụ nữ.
  • (Dân Việt) - Trời nắng, chỉ riêng gốc đa làng vừa râm mát, vừa vui vì lúc nào cũng là câu lạc bộ gió trời của dân làng. Một trai làng vừa đi “đánh” vải thiều suýt lỗ vốn về hỏi cụ lão nông: - Không hiểu nay mai có dự án nào mở đường xúc luôn gốc đa làng mình đi không hả cụ?
  • (Dân Việt) - Theo Bộ TNMT, hiện tại, 76% diện tích đất đai cả nước đã giao, cho thuê. Đất đã có chủ là cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài, các UBND xã... khoảng gần 16 triệu héc ta.
  • Dân Việt - Chiều 30-11, vé trận cầu đinh Việt Nam - Singapore trên thị trường "chợ đen" được dân phe vé hét giá 500-550 nghìn đồng/đôi, trong khi giá gốc chỉ 300 nghìn đồng.