• (Dân Việt) - Trên Tạp chí ZooKeys số ra ngày 12.12, nhà khoa học Fred Kraus và các đồng nghiệp thuộc Bảo tàng Bishop ở Honolulu (Hawaii) cho biết vừa phát hiện loài ếch nhỏ nhất thế giới.
  • (Dân Việt) - Các nhà khoa học Việt Nam và Australia vừa tìm thấy hai loài ếch cây sần thuộc giống Theloderma ở vùng cao nguyên Kon Tum và Langbiang của Việt Nam. Đó là ếch sần trá hình và ếch sần sương mù.
  • Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm, các nhà khoa học Ấn Độ vừa phát hiện ba loài ếch được cho là đã tuyệt chủng và 12 loài ếch mới.
  • (Dân Việt) - Đến thôn Yên Đào, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá), hỏi trang trại nuôi ếch của ông Lê Văn Dũng (53 tuổi), ai cũng biết.
  • (Dân Việt) - Một nhóm nhà khoa học thuộc Trường Đại học Pennsylvania (Mỹ) thông báo đã phát hiện ra 6 loài ếch mới tại các khu vực rừng núi ở miền Tây Nam Haiti.
  • (Dân Việt) - Các nhà khoa học thuộc Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) vừa công bố phát hiện hơn 145 loài mới trong năm 2009 tại khu vực sông Mekong, trong đó có 3 loài ở Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Theo tổ chức The Centers for Disease Control and Prevention (Hoa Kỳ), loài ếch lùn châu Phi có chứa vi khuẩn salmonella đã gây bệnh cho hơn 113 người, hầu hết là trẻ em.
  • Dân Việt - Một con dơi ăn quả với chiếc mũi hình vòi đôi rất giống với nhân vật ngoài hành tinh Jedi Master Yoda trong bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao" vừa được phát hiện trong một khu rừng nhiệt đới hẻo lánh.
  • (Dân Việt) - Một loài ếch có kích thước chỉ bằng hạt đậu đã được phát hiện tại vườn quốc gia Kubag, thuộc tỉnh Sarawak, Malaysia.
  • (Dân Việt) - Với vẻ ngoài trông không có gì ghê gớm, song một loại ếch xanh ở Nam Mỹ lại làm được chuyện ngược đời là xơi tái... rắn.