Loài sứa khổng lồ trôi dạt vào bờ

Thứ sáu, ngày 07/02/2014 17:29 PM (GMT+7)
Các nhà khoa học tại Australia đang tiến hành phân loại một loài sứa khổng lồ bị trôi dạt vào bờ biển ở Tasmania. Con sứa dài 1,5m, được một gia đình tìm thấy vào hồi tháng trước.
Bình luận 0
Tiến sĩ Lisa-ann Gershwin thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp (CSIRO) của Chính phủ Australia cho biết, con sứa này thuộc họ sứa Bờm Sư tử, có hình dáng như một chiếc đĩa khổng lồ với nhiều vết nhăn ở phía dưới.

img
Con sứa 1,5m được tìm thấy ở bờ biển Tasmania.

Đây là loài sứa đã được các nhà khoa học biết đến, nhưng chưa được đặt tên và phân loại.

Thời gian gần đây, bờ biển tại Tasmania phát hiện thấy nhiều loài sứa với số lượng lớn nhưng người ta chưa thể lý giải được nguyên nhân.

Hiện loài sứa lớn nhất thế giới có tên là Cyanea, có thể dài tới 3m và thường được tìm thấy ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực.
Chinhphu.vn (Theo Chinhphu.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem