Loãng xương

  • (Dân Việt) - Sữa đậu nành rất giàu dinh dưỡng, giàu chất chống oxy hóa, hóa chất thực vật, có nhiều Isoflavone giúp người lớn tuổi giảm nguy cơ loãng xương, giảm cao huyết áp và các bệnh về tim mạch.
  • (Dân Việt) - Hai chị em sinh đôi người Anh Katy và Maria Campbell 33 tuổi mắc chứng bệnh biếng ăn và không thể tự ăn bất kỳ thứ gì, chỉ vì hơn 20 năm trước họ kiên quyết nhịn ăn để giảm vòng hông và không phải trải qua thời kỳ dậy thì.
  • (Dân Việt) - Hư răng tuy khó chịu, nhưng không quá khó chữa! Chính vì vậy mà đa số bệnh nhân kẹt lắm mới đành ngồi vào ghế làm răng. Khỏi nói thêm cũng hiểu mấy người chịu đến phòng răng để ngừa bệnh... khác!
  • Theo trích dẫn từ trang Bl-Health, hydroxyapatite là thức ăn tốt cho xương có nguồn gốc từ xương động vật. Và một trong nhiều loại thực phẩm có chứa các chất này là chân gà.
  • Ngoài việc tăng cường sản xuất và khơi thông dòng sữa cho người mẹ cho con bú, rau ngót còn có thể khơi dậy sức sống của đời sống tình dục, ngăn ngừa loãng xương và điều trị nhiều bệnh khác.
  • (Dân Việt) - Nhiều người chắc chắn sẽ đến nha sĩ khi biết rằng chỉ vì hư răng mà sinh ra nhiều bệnh khác.
  • (Dân Việt) - Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ ăn uống kiêng khem quá mức hòng giảm cân bằng được sẽ cực kỳ nguy hại đến sức khỏe, nhất là vấn đề sinh sản.
  • NTNN - Loãng xương từ lâu đã là căn bệnh được nhiều người quan tâm nhưng dùng thuốc chữa loãng xương thế nào cho đáng tiền thì chưa nhiều người biết.