Thứ hai, ngày 18/05/2026 19:24 GMT+7

NÓNG: Loạt phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt bị xử lý

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 18/05/2026 19:24 GMT+7
Nhiều phương tiện xe máy, xe đạp,... đã bị xử phạt do vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại nút giao đường bộ - đường sắt Trâu Quỳ - Quốc lộ 5 (xã Gia Lâm). Lực lượng chức năng đã vừa xử phạt, vừa nhắc nhở hướng dẫn các phương tiện đi đúng luật tránh tái phạm.

Ngày 18/5, ghi nhận của PV tại nút giao đường bộ - đường sắt Trâu Quỳ - Quốc lộ 5 (xã Gia Lâm), tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Hà Nội phối hợp cùng nhân viên Công ty Đường sắt Hà Hải triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.
Trong buổi làm việc, trao đổi với PV, một cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết, tuyến đường sắt quốc gia do đơn vị quản lý hiện có 15 đường ngang có người gác, hệ thống cảnh báo tự động và cần chắn. 
Hằng ngày, đơn vị bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các điểm giao cắt; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định khi qua đường ngang, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trong buổi làm việc hôm nay, vào các khung giờ có tàu chạy qua, lực lượng chức năng đã ghi nhận được các trường hợp vi phạm trật tự giao thông đường sắt.
Trong đó, một trường hợp học sinh lớp 8 điều khiển xe đạp dừng trong khu vực đường ngang gây mất an toàn đã được CSGT tuyên truyền, nhắc nhở.
Ngoài ra, đối với 2 trường hợp điều khiển xe mô tô dừng, đỗ trong phạm vi đường ngang, tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định.
Theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe mô tô dừng, đỗ trong khu vực đường ngang bị phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.
Trước đó, từ ngày 15/5/2026, Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực thi hành. 
Theo đó, nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt được tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa tai nạn.
Cụ thể, các hành vi như vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác chắn… đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. 
Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt từ 18 đến 20 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
Thời gian tới, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với ngành đường sắt tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn Thủ đô.

Trong 3 ngày đầu thực hiện Nghị định 81 (từ ngày 15 đến 17/5/2026), lực lượng CSGT toàn thành phố đã phát hiện, xử lý 18 trường hợp vi phạm, phạt tiền 24 triệu đồng; tước Giấy phép lái xe 4 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện. Trong đó, lỗi dừng, đỗ trong phạm vi đường ngang chiếm 13 trường hợp; 5 trường hợp vượt đường ngang khi rào chắn đang đóng hoặc chuông, đèn tín hiệu đã bật sáng.
So với thời gian liền kề trước đó, số trường hợp vi phạm giảm 75 trường hợp, tương đương giảm 80,6%. Kết quả trên phần nào phản ánh hiệu quả bước đầu của việc triển khai Nghị định 81/2026/NĐ-CP, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông tại các khu vực đường sắt giao cắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.