Lộc trời
-
Do chi phí tăng cao nên dù Lộc Trời (Mã: LTG) ghi nhận doanh thu cao kỷ lục trong năm 2023, song lãi ròng của doanh nghiệp này vẫn giảm 35,6%, tương ứng chỉ còn đạt 265 tỷ đồng...
-
Giữa bối cảnh ngành gạo liên tục lập kỷ lục về giá sản lượng, giá trị cùng đơn giá tăng thì các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phần lớn đều không đạt được như kỳ vọng, thậm chí có "ông lớn" còn lỗ sâu.
-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 của Lộc Trời Group âm tới 2.928 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự mất cân đối trong dòng tiền khiến doanh nghiệp đang phải tăng cường vay nợ ngắn hạn để bù đắp cho sự thiếu hụt tiền mặt.
-
Lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 giảm 35,6% so với năm 2022, đạt 265 tỷ đồng. Với kết quả này, Lộc Trời mới chỉ thực hiện được 64% kế hoạch lãi đề ra trong năm 2023.
-
Tập đoàn Lộc Trời, doanh nghiệp mới nổi trong ngành lúa gạo của Việt Nam từng được một quỹ ngoại góp ý nhằm thay đổi quan hệ với nhà đầu tư để cổ phiếu LTG của Lộc Trời có thể được định giá sát với giá trị thực hơn nhằm tăng lợi ích cho cổ đông.
-
Tập đoàn Lộc Trời, một trong những công ty xuất khẩu gạo hàng đầu của đất nước, vừa lập thêm 3 kỷ lục, được tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận và công bố tại Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.
-
Nhóm quỹ Endurance Capital đã bán 1,32 triệu cổ phiếu LTG của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) từ ngày 21/11/2023, qua đó không còn là cổ đông lớn của DN này.
-
Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời (LTF) ký kết biên bản ghi nhớ với Sở NNPTNT các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, triển khai vùng nguyên liệu liên kết sản xuất lúa trên 300.000ha và nhiều ký kết khác với địa phương.
-
Hội Nông dân tỉnh An Giang và Tập đoàn Lộc Trời đã ký kết, triển khai 2 thỏa thuận hợp tác, phấn đấu đến năm 2030 có 200 chi hội nông dân được thành lập.