Lợi ích nhóm
-
Thủ tướng yêu cầu quy hoạch đường cao tốc phải có tầm nhìn dài hạn, tối thiểu 4 làn xe ô tô, không đầu tư cao tốc 2 làn xe; đồng thời vừa làm vừa kiểm toán để chống lợi ích nhóm, tiêu cực.
-
Cử tri tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ GDĐT làm rõ việc có hay không lợi ích nhóm trong biên tập, lựa chọn sách giáo khoa hiện nay, thay đổi sách giáo khoa gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhân dân.
-
Cho rằng việc đứt gãy thị trường xăng dầu, trái phiếu là do sự yếu kém trong quản lý, TS Nguyễn Đình Cung thẳng thắn nói khi xăng dầu, trái phiếu đang lúc nước sôi, lửa bỏng, các Bộ trưởng cần lắng nghe doanh nghiệp, tư vấn chuyên môn chứ đừng tuyên bố "làm này, làm kia".
-
"Không cài cắm lợi ích nhóm, làm sao để người làm được ngẩng cao đầu mà làm, công khai, minh bạch, không phải chạy vạy gì cả", Thủ tướng nói khi đi kiểm tra, đôn đốc và chúc Tết cán bộ, công nhân dự án Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 1.
-
Trong quá trình giải quyết vụ việc công trình xây dựng được cho là trái phép, Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội) vận động doanh nghiệp chi trả tiền tỷ cho người dân "vì thương dân khó khăn".
-
Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai cho biết, có một thực tế đó là lối tư duy nhiệm kỳ là một trong những nguyên nhân dẫn đến lãng phí đất đai rất lớn; có tình trạng lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân từ đất đai.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, thông thầu, chuyển nhượng thầu không đúng quy định trong Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, thông thầu, chuyển nhượng thầu không đúng quy định trong Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.
-
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho rằng năm 2022, tội phạm về kinh tế, tham nhũng gắn với lợi ích nhóm có chiều hướng gia tăng; nhiều vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trong các lĩnh vực y tế, đất đai, đấu thầu, đấu giá, chứng khoán….
-
Trao đổi với Dân Việt, các con của bà Huỳnh Thị Hiếu (đã mất) - những người có quyền và nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến mảnh “đất vàng” bị bán thần tốc ở quận Tân Phú - cho biết, đã có đơn chính thức khởi kiện UBND quận Tân Phú ra tòa…