Lời khai của người chồng chặn xe rồi đâm chết vợ trong lô cao su

Chí Tâm - Công Quý Thứ bảy, ngày 04/05/2019 12:36 PM (GMT+7)
Ngày 4.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang giữ đối tượng Lâm Văn Danh (47 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị L.T.T. (43 tuổi, là vợ của Danh, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai).
Bình luận 0

Tại cơ quan công an, Danh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Danh khai vào cuối năm 2016, Danh và chị T. đã ra tòa ly hôn. Sau đó, nhiều lần Danh yêu cầu chị T. nối lại tình cảm nhưng không được chị T. chấp nhận. Nghi ngờ chị T. có tình nhân mới nên Danh tức giận tìm cách trả thù.

img

Danh được lấy lời khai tại cơ quan công an.

Khoảng 7h30 ngày 1.5, chị T. điều khiển xe máy đi bấm máng che nước cho cây cao su. Khi đến đoạn lô cao su 72 và 73 thuộc Nông trường cao su Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai thì chị T. bất ngờ bị Danh chặn xe lại. Cả 2 cự cãi rồi Danh rút dao đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Danh lấy sợi dây chuyền vàng của chị T. (sau đó mang bán được gần 4 triệu đồng) và tẩu thoát.

Riêng chị T. được người dân, đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con dao Thái lan đã gãy cán.

Đến ngày 3.5, công an đã bắt giữ được Danh khi đang bỏ trốn ở lô cao su 93, Nông trường cao su Túc Trưng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem