• Không biết vô tình hay cố ý, HLV Alejandro Sabella của ĐT Argentina đã có một phát biểu khiến người Brazil càng thêm đắng lòng về thất bại nhục nhã của đội nhà trước Đức. Theo nhà cầm quân này, thất bại của Selecao cho thấy “vẻ đẹp của bóng đá”.
  • Sau trận thắng 3-0 trước Australia hồi tối qua, hậu vệ Jordi Alba của ĐT Tây Ban Nha đã gây sốc khi lên tiếng đe dọa sẽ chặt đầu một phóng viên của tờ AS.
  • Dù trong phái đoàn hùng hậu của Trung Quốc có bà Phó Oánh - người được ví von là “sử dụng lời lẽ để đẩy văng bất cứ ai ra khỏi Trái đất”, nhưng tiếng nói của Bắc Kinh trên diễn đàn này đã lạc lõng.
  • LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định phạt Jose Mourinho 10.000 bảng vì những lời lẽ mang tính xúc phạm mà ông nhằm vào trọng tài Mike Dean và trưởng ban trọng tài Mike Riley ở trận Chelsea thua Sunderland 1-2 hôm 19.4 vừa qua.
  • Chỉ vì học sinh không làm được toán mà cô giáo đã nổi điên, dùng thước đánh vào mặt và đầu em, đồng thời dùng lời lẽ rất chua ngoa mắng học trò của mình.
  • Vài ngày sau khi bị Ban lãnh đạo M.U sa thải, HLV David Moyes cùng bà xã Pamela đã quyết định bay sang Miami, bang Florida, Mỹ để nghỉ ngơi cũng như tránh giới truyền thông.
  • Do có những lời lẽ không đúng mực với trọng tài người Thụy Điển - Jonas Eriksson nên HLV Manuel Pellegrini bên phía Man City đã bị Tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA) đưa ra án phạt cấm chỉ đạo 2 trận.
  • Do có những lời lẽ không đúng mực về cách điều khiển trận đấu của trọng tài ngươi Thụy Điển - Jonas Eriksson nên HLV Manuel Pellegrini đang phải đối mặt với án phạt từ Tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ châu Âu (UEFA).
  • Tiền đạo Luis Suarez vừa lên tiếng khẳng định, anh đã bị buộc tội mà không có bằng chứng xác thực khi phải nhận án treo giò 8 trận vì phân biệt chủng tộc với Patrice Evra của M.U.
  • Do có những lời lẽ không đúng mực với trọng tài chính Andre Marriner trong trận thua 1-2 trước Sunderland ở bán kết lượt đi League Cup nên HLV David Moyes đã bị LĐBĐ Anh (FA) phạt 8.000 bảng.