Lũ đầu nguồn ĐBSCL đang xuống dần

Thứ hai, ngày 14/10/2013 10:50 AM (GMT+7)
Ngày 13.10, Trung tâm Khí tượng thủy văn An Giang cho biết, mực nước sông Tiền, sông Hậu khu vực thượng nguồn biến đổi chậm và vẫn duy trì ở mức cao; Khu vực hạ lưu xuống theo triều; vùng trũng Tứ giác Long Xuyên dao động theo lũ và triều.
Bình luận 0
Nếu so sánh mực nước tại các trạm chính trên sông Tiền và sông Hậu trong vài ba ngày trở lại đây thì mực nước lũ đang xuống dần (trung bình mỗi ngày xuống từ 3 - 6cm). Tại Tân Châu, mực nước đo được sáng 13.10 là 4,10m; tại Châu Đốc là 3,66m; tại Long Xuyên là 2,10m.

Dự báo ngày 14.10, mực nước cao nhất tại Tân Châu ở mức 4,05m; tại Châu Đốc ở mức 3,62m; Long Xuyên là 2,22m. Như vậy, các mực nước đều có hạ xuống nhưng vẫn còn ở mức cao. Đặc biệt do ảnh hưởng triều cường và mưa bão trong những ngày sắp tới, áp lực nước vẫn còn cao, nguy hiểm vẫn đang rình rập. Những vùng đê bao 3 vụ ở khu vực đầu nguồn ĐBSCL vẫn đang trong tình trạng lực lượng chức năng ngày đêm canh giữ vì nguy cơ vỡ vẫn có thể xảy ra ngay cả khi nước đang xuống dần.
Trọng Bình (Trọng Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem