Luật báo chí
-
Việc tác nghiệp của báo chí tại phiên toà có gây ra một số phiền hà cho phiên toà ở một hoặc một số cơ sở nào đó nhưng là thiểu số và không gây hệ luỵ lớn cho hoạt động xét xử và đặc biệt là không tác động tới sự làm việc khách quan, vô tư của Hội đồng xét xử tại phiên toà.
-
Theo chuyên gia pháp luật, hoạt động ghi âm, ghi hình của nhà báo được điều chỉnh bởi Luật Báo chí nên Luật Tổ chức tòa án “quàng” thêm nội dung này là chồng chéo. Hội đồng xét xử nhân danh Nhà nước, nếu làm đúng quy định sẽ không bị áp lực trước ống kính.
-
Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, thay đổi phương thức vận hành, quản lý, phân phối nội dung, mô hình tổ chức; nghiên cứu, cập nhật các xu thế phát triển của thông tin hiện đại, thị hiếu của từng nhóm đối tượng để đổi mới tư duy, cách làm báo, trên cơ sở kết hợp giữa nội dung tốt và công nghệ hiện đại.
-
Đề cập tới vụ phóng viên Dân Việt bị hành hung tại Hòa Bình, giới luật sư cho rằng, hành vi ngăn cản, bẻ tay, giật, ném, đạp camera nhằm hủy hoại tài sản của nhóm đối tượng ở Hòa Bình đã vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí 2016, đồng thời có dấu hiệu vi phạm Luật hình sự.
-
Hành vi côn đồ với các phóng viên tác nghiệp đúng quy định nếu không bị xử lý nghiêm khắc, sẽ để lại hậu quả nặng nề hơn cả những vết thương. Đó là sự coi thường luật pháp, coi thường chức năng giám sát của báo chí và có thể khiến cái xấu lộng hành trong xã hội.
-
Liên quan đến việc PV Báo NTNN/Dân Việt bị hành hung khi tác nghiệp tại tỉnh Hoà Bình, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết, T.Ư Hội NDVN sẽ có văn bản gửi Tỉnh ủy Hoà Bình đề nghị quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng của tỉnh vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.
-
Kết luận điều tra vụ án CEO Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng liên quan đến tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” vừa được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất chuyển Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố.
-
Để hạn chế tình trạng "báo hóa" trang tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra giải pháp dừng cấp phép trang tin tổng hợp và không cho tồn tại loại hình này; bổ sung nhiều quy định về liên kết sản xuất tin bài giữa trang tin tổng hợp với cơ quan báo chí.
-
Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí ở Thừa Thiên-Huế còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
-
Mặc dù phóng viên đã xuất trình giấy giới thiệu ghi rõ nội dung làm việc của cơ quan nhưng cán bộ Chi cục quản lý thị trường Lạng Sơn không đồng ý làm việc.