Luật biển
-
Ngày 5.2, Mỹ kêu gọi Trung Quốc làm sáng tỏ và điều chỉnh lại các đòi hỏi chủ quyền của nước này ở Biển Đông, đồng thời hối thúc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho một trong những điểm nóng có nguy cơ ngày càng lớn của châu Á này.
-
"Đường lưỡi bò của Trung Quốc không thể dựa trên học thuyết quyền lịch sử và Trung Quốc cần phải làm rõ cơ sở pháp lý của đường lưỡi bò", học giả quốc tế chia sẻ quan điểm về biển Đông khi tham dự hội nghị tại Hà Nội ngày 11.11.
-
Báo chí Philippines ngày 17.7 đưa tin, hội đồng trọng tài Liên hợp quốc (LHQ) ở The Hague đã bắt đầu xem xét đơn kiện của Philippines về tham vọng chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông.
-
Báo chí Philippines ngày 16.7 đưa tin, Chính phủ Philippines sẽ không tiếp tục đàm phán song phương với Trung Quốc về các đảo tranh chấp trên Biển Đông do "lập trường cứng nhắc" của Bắc Kinh và bởi Manila đang kiện Bắc Kinh lên Tòa án Quốc tế về Luật Biển.
-
Dân Việt - Đại sứ Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc - ông Lê Hoài Trung đã giới thiệu Luật Biển Việt Nam với bạn bè thế giới tại hội nghị lần thứ 23 các nước thành viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).
-
(Dân Việt) - Hội thảo thường niên kéo dài 2 ngày về Biển Đông lần thứ 3 vừa được bắt đầu vào ngày 5.6 tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và chiến lược (CSIS) ở Mỹ.
-
(Dân Việt) - “Chúng ta đang dùng tất cả các biện pháp để đấu tranh bảo vệ ngư dân. Đấu tranh ngoại giao là biện pháp trong thời bình và luôn là biện pháp được tất cả các nước sử dụng”.
-
Dân Việt - Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Tòa án Trọng tài Liên hợp quốc về Luật Biển đã hoàn tất giai đoạn hình thành khi chọn xong 5 thẩm phán để giải quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp trên Biển Đông.
-
Dân Việt - Bất chấp Công ước luật biển năm 1982 để mưu đồ độc chiếm Biển Đông, thời gian qua Trung Quốc đã dùng tàu hải giám, máy bay, tàu hải quân thường xuyên quấy nhiễu vùng biển của nước ta.
-
(Dân Việt) - Ngày 5.4, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện hiệp đồng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo (2010 – 2012).