Luật đầu tư
-
Trong công văn đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương kiên quyết chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm, sang dự án đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn, các dự có tiến độ giải ngân tốt.
-
Trả lời về giải pháp khắc phục hiện trạng dự án giao thông phải điều chỉnh thời gian, tổng mức đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng cam kết sẽ xử lý nghiêm, phạt tiền, không cho doanh nghiệp vi phạm tham gia dự án khác của Bộ GTVT.
-
Trả lời đại biểu, cử tri quan tâm về hoàn thuế VAT sao chậm, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, rất đau xót khi vụ hoàn thuế sai của Thuduc House khiến 18 người ở Cục Thuế TP.HCM đi tù, kể cả Cục Phó dù họ không lấy đồng nào hết.
-
Thảo luận ở tổ về việc xử lý các dự án đắp chiếu trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bí thư thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho rằng, nếu tiếp tục để các dự án bất động sản "đắp chiếu" được tiếp tục triển khai, cần Quốc hội cho giám sát tổng thể, sau đó yêu cầu tính đúng, tính đủ theo giá đất.
-
Bộ GTVT yêu cầu Nhà đầu tư khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tận dụng tối đa kết quả nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật trước đây đối với dự án đường sắt Việt - Lào để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.
-
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền về việc thực hiện liên quan đến lĩnh vực đầu tư công trong thời gian thực hiện ủy quyền là 24 tháng.
-
Phát biểu tại tổ trong phiên họp Quốc hội sáng 25/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (đoàn Bình Định), đề xuất thí điểm sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.
-
Chia sẻ với báo giới về câu chuyện hơn 1 triệu tỷ đồng tiền ngân quỹ quốc gia mà đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nói đang phải gửi ở ngân hàng do đầu tư công chậm triển khai, bên hành lang Quốc hội, Bộ trường Bộ Tài chính nói: "Hoàn toàn đúng".
-
Về kế hoạch, Việt Nam sẽ vay hơn 644.409 tỷ đồng (28 tỷ USD), trong đó 96% khoản vay này phục vụ cân đối ngân sách trung ương như trả nợ, bù đắp bội chi.
-
Theo thông tin từ Bộ KH&ĐT, tỉnh Kon Tum vừa chấm dứt hoạt động dự án thuỷ điện Đăk Psi 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 131 tỷ đồng, do dự án này chậm triển khai, dừng thi công nhiều năm.