Luật hình sự
-
Tòa án Tối cao Ấn Độ vừa bãi bỏ bộ luật quy định ngoại tình là một tội hình sự với mức phạt lên tới 5 năm tù.
-
"Đâm vào anh tôi song tài xế đã bỏ đi. May mắn, anh tôi được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Tôi xin hỏi pháp luật xử lý như thế nào với hành vi nhẫn tâm của người lái xe này?" (Độc giả Đỗ Duy Mạnh)
-
Hỏi: Gần đây, bạn tôi tiết lộ do thường xuyên bị “sếp” trù úm và gây khó dễ trong công việc nên anh ta có ý định trả thù bằng bạo lực. Tôi rất lo lắng và đã khuyên can bạn nhưng vẫn không yên tâm. Xin hỏi luật sư, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp có ý định và chuẩn bị phạm tội?
-
Luật sư cho biết, nhóm côn đồ “bảo kê” máy gặt ở Thanh Hóa rất có thể sẽ bị xử lý với hai tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015.
-
'Đứa bé được may mắn cứu sống là ngoài ý muốn của người mẹ. Trong trường hợp này đã cấu thành tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự', luật sư Trạch nói.
-
Luật sư cho rằng, đối tượng đánh bác sỹ chưa khởi tố có thể là do đang chờ kết quả giám định từ phía cơ quan chức năng.
-
Theo cáo trạng, ông Đinh La Thăng được cho là có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC với PVC trái quy định.
-
Thông tin từ huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) cho biết cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được động cơ của nhóm thanh niên cầm hung khí chặn xe "xin' tiền trên đường cao tốc.
-
Luật sư cho rằng, hành vi của nhóm thanh niên cầm hung khí chặn xe, "xin tiền" trên đường cao tốc có dấu hiệu vi phạm nhiều nhóm tội danh.
-
Luật sư cho rằng, trong trường hợp cơ quan chức năng kết luận đúng về vi phạm của Công ty TNHH Khải Đức thì công ty này chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.