Luật sư bào chữa cho mẹ đẻ bé 3 tuổi bị bạo hành không đến tòa

Nguyễn Hoà Thứ tư, ngày 28/10/2020 09:54 AM (GMT+7)
Hôm nay (28/10), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm, xét xử cặp vợ chồng bạo hành bé 3 tuổi đến tử vong ở Hà Nội. Phiên tòa bị hoãn do vắng mặt luật sư bào chữa của bị cáo.
Bình luận 0

Sáng nay, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên bố khai mạc phiên tòa xét Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, trú tại Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, vợ của Tuấn) ra xét xử về các tội "Giết người" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tuy nhiên, sau khi vùa khai mạc, Hội đồng xét thấy sự vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh nên đã quyết định hoãn phiên tòa.

Hoãn phiên tòa xử cặp vợ chồng bạo hành bé 3 tuổi đến chết - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử cặp vợ chồng bạo hành bé 3 tuổi đến tử vong ở Hà Nội bị hoãn do vắng mặt luật sư bào chữa cho mẹ đẻ bị hại.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan Anh được xác định từng có một đời chồng và sinh bé gái Nguyễn Ngọc M.M. Đến năm 2018, Lan Anh cưới Nguyễn Minh Tuấn và có một con chung, cả hai sinh sống tại nhà bố mẹ chồng ở phường Lê Đại Hành.

Tháng 10/2019, vợ chồng Lan Anh đưa M.M đến ở tại căn hộ mini thuê ở phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Tháng 2/2020, hai người này mua ma túy về dùng tại phòng trọ. Ngày 5/3, Lan Anh gọi điện cho mẹ đẻ để xin đón M.M sang nhà chơi và được đồng ý.

Hoãn phiên tòa xử cặp vợ chồng bạo hành bé 3 tuổi đến chết - Ảnh 2.

Bà ngoại cháu M.M mang di ảnh của cháu ngoại tới phiên tòa xử chính mẹ ruột và bố dượng của cháu.

Từ ngày 5 đến ngày 8/3, cháu M.M ngoan, nghe lời và được Tuấn yêu quý. Tuy nhiên, kể từ ngày 9/3, M.M có biểu hiện bướng bỉnh, không nghe lời nên thường xuyên bị Tuấn và Lan Anh phạt bằng cách ngồi trong chậu nhựa.

Đặc biệt, khoảng 8h ngày 29/3, Lan Anh nấu ăn sáng cho cả nhà nhưng khi Tuấn hỏi bé M.M thích ăn gì thì cháu lại đòi ăn bánh gạo. Không hài lòng với thái độ con riêng của vợ, Tuấn mang chậu lên gác xép, Tuấn cho mấy cái bánh gạo vào trong chậu rồi bắt phạt bé M.M quỳ trong chậu.

"Tuấn tiếp tục hỏi cháu bé có ăn gì không thì cháu không trả lời và lườm lại. Thấy vậy, Tuấn lấy đoạn cán chổi bằng kim loại vụt 4-5 phát vào mông và thắt lưng bên trái của M.M" – cáo trạng thể hiện.

Không dừng lại, Tuấn còn nhiều lần dùng tay tát vào đầu, lấy cán chổi vụt vào người cháu bé, dùng kim khâu chọc vào người con riêng của vợ. Tuấn đánh bé M.M tổng cộng 6 lần.

Đến khoảng 8h ngày 30/3, Tuấn và Lan Anh tỉnh dậy thấy bé M.M có biểu hiện thân nhiệt cao, khó thở, người nóng nhưng tay lạnh. Sau đó, hai người này cho bé M.M đi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhưng bé chết trước khi đến viện.

Theo kết quả giám định, nguyên nhân chết của cháu M.M do chấn thương sọ não nặng, thương tích tại vùng đầu mặt nạn nhân do tác động của nhiều vật cứng gây nên.

Đáng chú ý, trong thời gian đánh, phạt bé M.M, Tuấn và Lan Anh 3 lần cùng nhau sử dụng ma túy.

Về phía bà ngoại nạn nhân, bà Vũ Thị Dự (mẹ đẻ Lan Anh) trước phiên xử cho biết, bà mong muốn Hội đồng xét xử xử nghiêm minh đối với Tuấn và cả con gái bà.

Theo bà Dự, hành vi của cặp vợ chồng hành hạ bé 3 tuổi đến tử vong là mất hết nhân tính. Chỉ có hình phạt nghiêm khắc đối với 2 người này mới đủ sức răn đe với những người có ý định bạo hành trẻ nhỏ.

"Tôi mong muốn tòa xử kịch khung đối với hai người này, kể cả là tử hình đối với con gái tôi. Bởi vì hành vi của chúng quá dã man và tàn độc" – bà ngoại cháu M.M nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem