Luật sư Phạm Ngọc Hưng: "Nên chuyển thông tin doanh nghiệp đăng ký vốn 500.000 tỷ sang Bộ Công an để kiểm soát"

Quốc Hải Thứ tư, ngày 02/06/2021 14:00 PM (GMT+7)
Luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), cho rằng, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) với số vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng là đăng ký… tào lao thôi. Vì vậy cần phải chuyển sang Bộ Công an để kiểm soát.
Bình luận 0

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong ngày 20/5, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đã thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu (Auto Investment Group) với số vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng. Con số này cao gấp đôi tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên sàn chứng khoán, vượt xa PVN, EVN, Viettel… 

Điều đáng ngạc nhiên là Giám đốc 8X Nguyễn Vũ Quốc Anh, người có thành lập công ty có vốn điều lệ gấp đôi tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại ở căn nhà cấp 4, thuê văn phòng ảo với giá từ 1,2 triệu đồng/tháng. Xung quanh câu chuyện này, Góc nhìn chuyên gia đã phỏng vấn luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) về tính khả thi của doanh nghiệp có vốn điều lệ khủng như vậy. 

Luật sư Phạm Ngọc Hưng cho hay Luật Doanh nghiệp cho phép các cổ đông sáng lập công ty có quyền tự do đăng ký vốn góp khi thành lập doanh nghiệp, điều này luật không cấm.

“Tôi nghĩ DN đăng ký vốn 500.000 tỷ đồng là… đăng ký tào lao” - Ảnh 1.

Luật sư Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA)

"Tuy nhiên, trong thời hạn 90 ngày sau khi thành lập pháp nhân, các cổ đông phải đóng đủ vốn vào. Còn nếu không góp vốn đúng cam kết, doanh nghiệp phải giảm vốn điều lệ. Nếu không, cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh có thể xử phạt hành chính. Và doanh nghiệp chỉ được quyền trong khoản vốn đóng vào công ty thôi ", luật sư Phạm Ngọc Hưng khẳng định.

-Ông nghĩ sao về việc trên địa bàn TP.HCM mới đây có một cá nhân 8X là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đã thành lập một công ty công nghệ với số vốn điều lệ lên tới 500.000 tỷ đồng?

Tôi nghĩ rằng doanh nghiệp này ghi tào lao thôi, chứ vốn đâu mà đóng vô.

Mức phạt "khai khống" vốn chỉ tối đa 20 triệu đồng

Theo quy định tại Nghị định 50/2016 của Chính phủ về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm kê khai vốn không trung thực, chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư là từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Đối với trường hợp không đăng ký đủ và đúng thời gian quy định sẽ bị phạt bổ sung tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu có phát sinh sai sót, ảnh hưởng thiệt hại, buộc người đại diện pháp luật phải đứng ra thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Vì vậy, Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM gửi thông tin báo cáo về việc đăng ký của doanh nghiệp này sang Bộ Công an để kiểm soát là cần thiết. Trước hết, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh và các cổ đông sẽ phải chứng minh nguồn tiền đóng cổ phần vào Auto Investment Group ở đâu mà có. Đây không phải là trường hợp duy nhất, trước đây có trường hợp cũng nhậu xỉn rồi ghi tào lao…

Theo nguyên tắc của Luật Doanh nghiệp là hậu kiểm, vì vậy các cổ đông phải chứng minh vốn pháp định (trừ trường hợp một số đăng ký kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định thì doanh nghiệp phải chứng minh, còn nếu không thì cũng không quy định là có bao nhiêu).

“Tôi nghĩ DN đăng ký vốn 500.000 tỷ đồng là… đăng ký tào lao” - Ảnh 3.

Cận cảnh căn nhà của ông chủ DN có số vốn 500.000 tỷ đồng (Ảnh: Quang Phương)

-Thực tế, thời gian qua, có không ít doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhưng tài khoản lại không có tiền như đăng ký vốn trong giấy phép thành lập doanh nghiệp?

Đúng, tôi thấy nhiều DN thành lập, chẳng hạn 2-3 anh em hùn vốn 200-300 triệu mở công ty, ghi đăng ký vốn là 2-3 tỷ cho nó… oai. Tâm lý là ghi vốn điều lệ nó cao, công ty nó lớn và dễ làm ăn. Thực ra luật đâu có cấm, thậm chí có thể ghi vốn điều lệ là 1 đồng. Hiện nay có nhiều trường hợp DN làm thế nhưng khi xảy ra sự cố thì xử lý rất khó. Hơn nữa, theo luật quy định thì phải đóng đủ vốn điều lệ xong rồi mới được chuyển nhượng vốn đó.

-Trường hợp cố tình đăng ký "khống" số vốn, sẽ gây ra khó khăn gì cho cơ quan quản lý, thưa ông?

Chắc chắn gây khó khăn rồi, thực ra khi nhiều doanh nghiệp đăng ký số vốn vượt quá khả năng của mình, họ nghĩ việc này là không quan trọng nhưng thực tế lại gây ra khó khăn cho chính bản thân người đăng ký, bởi nếu không nộp vào đúng số tiền đã đăng ký, thì phải điều chỉnh lại, nếu không sẽ bị phạt. Còn về phía cơ quan quản lý thì mức độ khó khăn còn tăng thêm, nhất là cơ quan thống kê khi mà phải thống kê năm nay có bao nhiêu doanh nghiệp đăng ký,  số vốn bao nhiêu.

Tôi đã gặp nhiều trường hợp có vốn khoảng 100 triệu nhưng đăng ký vốn tới 2 tỷ, sau đó ra kinh doanh vài ngày là hết tiền, không đủ trả tiền mặt bằng và… dẹp doanh nghiệp. Theo tôi, hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp mới thành lập và số vốn đăng ký là vốn ảo.

-Liệu có giải pháp nào để chế tài các trường hợp này, thưa ông?

Hiện nay nếu đăng ký vốn thành lập doanh nghiệp mà sau 90 ngày không đóng đủ, không điều chỉnh thì chỉ bị phạt hành chính. Nhưng mức phạt hiện nay là không lớn.

Xin cảm ơn ông!

Người đăng ký thành lập DN có số vốn hơn 500.000 tỷ đồng (công ty này có tên là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn cầu; tên tiếng anh là Auto Investment Group - GATIG) là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (36 tuổi, TP.HCM). Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cũng là cổ đông lớn nhất chiếm 99,99% vốn, đăng ký góp 499.998 tỷ đồng vào GATIG.

Nếu các cổ đông sáng lập góp đủ vốn, doanh nghiệp nói trên sẽ là doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, vượt mặt các doanh nghiệp Nhà nước lớn như PVN (281.500 tỷ đồng), EVN (194.100 tỷ đồng), Viettel (141.000 tỷ đồng)… Thậm chí, tổng vốn điều lệ của 10 ngân hàng lớn nhất cả nước là hơn 444.000 tỷ đồng cũng chưa bằng doanh nghiệp chưa tròn nửa tháng tuổi này.

Ngoài doanh nghiệp trên, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh còn mới lập một công ty có vốn điều lệ "khủng" 25.000 tỷ đồng. Tại đây, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cũng là người chi phối với số vốn góp đăng ký 23.000 tỷ đồng, tương đương 92% cổ phần. Ông là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật cả hai công ty này.

Hiện hai công ty vốn "khủng" của ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đăng ký trụ sở lần lượt ở tầng 46 tòa nhà Bitexco (quận 1) và tầng 72 tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh).

Tuy nhiên, hai địa điểm này đang được một doanh nghiệp cho thuê văn phòng ảo khai thác. Khi sử dụng dịch vụ văn phòng ảo, doanh nghiệp không có không gian làm việc thực tế nhưng vẫn có địa chỉ đăng ký kinh doanh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem