Luật sư trương thanh đức

  • Xung quanh câu hỏi thương vụ Grab thâu tóm Uber liệu có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh, LS. Trương Thanh Đức cho rằng không có cơ sở khẳng định việc Uber sáp nhập vào Grab vi phạm Luật Cạnh tranh bởi việc sáp nhập là 2 doanh nghiệp ở nước ngoài, nếu có việc sáp nhập, hợp nhất cũng không áp dụng luật Việt Nam.
  • Vụ mất 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình chưa kịp lắng xuống thì bà Bùi Tố Loan lại tố nhân viên Eximbank lừa bà ký khống để lấy tiền. Còn phía Eximbank thừa nhận là nhân viên đã không thực hiện đúng quy trình giao dịch do khách hàng là người quen thân nên cho... nợ sổ. Còn lại khách hàng rút hết 13 lượng vàng là có thật, có đủ chứng từ chứng minh.
  • Câu chuyện về việc Trường ĐH FPT vừa quyết định cho sinh viên đóng học phí bằng đồng tiền ảo bitcoin đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
  • Rủi ro trượt giá, sinh viên đóng học bằng bitcoin giả, chưa có khung pháp lý bảo vệ là những vấn đề được các chuyên gia đặt ra xung quanh câu chuyện Đại học (ĐH) FPT tuyên bố sẽ chấp nhận cho sinh viên đóng học phí bằng bitcoin - đơn vị tiền ảo có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường.
  • TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho biết qua theo dõi đại án OceanBank và nhiều vụ án liên quan tới hoạt động ngân hàng, trần lãi suất đã làm méo mó thị trường và đẩy rất nhiều người vào việc vi phạm pháp luật.
  • Các hợp đồng BOT thường ít có rủi ro cho nhà đầu tư hay ngân hàng khi có những điều khoản đầy lợi thế. Trong khi đó, những rủi ro có thể xảy ra đều được đẩy cho người dân.