Lukashenko
-
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bình luận rằng Ukraine nên "nhanh chóng làm hòa với Nga", hãng thông tấn nhà nước Belarus BELTA đưa tin. Trong khi đó, Pháp đang chuẩn bị tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga đồng thời tăng cường cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine.
-
Tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko đã đến thăm khu huấn luyện chiến đấu Obuz-Lesnovsky ở Brest, nơi các nhân viên của Goskomvoenprom (Ủy ban Công nghiệp Quân sự Nhà nước) cho ông xem các thiết bị bay không người lái do Belarus sản xuất và các thiết bị quân sự khác.
-
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin nói rằng ông không có kế hoạch tấn công và bắn phá Ukraine từ lãnh thổ Belarus, theo Pravda.
-
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng, Belarus sẽ không tham chiến ở Ukraine, nhưng phương Tây đang lôi kéo nước này vào cuộc chiến.
-
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa đập tan những tin đồn về sức khỏe của Tổng thống Putin, nhấn mạnh rằng, nhà lãnh đạo Nga khỏe mạnh như vận động viên và đang "có phong độ tốt hơn bao giờ hết", đồng thời khuyên phương Tây nên "loại bỏ những điều hư cấu ra khỏi đầu".
-
Lễ nhậm chức được cho là bí mật của ông Alexander Lukashenko, diễn ra vào ngày 23/9/2020 tại tư dinh của nguyên thủ quốc gia, đã đưa cuộc khủng hoảng chính trị ở Belarus lên một nấc mới.
-
Việc nhậm chức của ông Alexander Lukashenko không có nghĩa là ông được công nhận là Tổng thống hợp pháp của Belarus, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố.
-
Tại lễ nhậm chức ngày 23/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng cuộc cách mạng màu ở nước cộng hòa này đã thất bại, mặc dù nhà nước từng phải đối mặt với một thử thách chưa từng có, Sputnik Belarus đưa tin.
-
Lãnh đạo phe đối lập Belarus đã có bài thuyết trình gây sốc để yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt chính quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko nhưng các ngoại trưởng EU vẫn chưa thể nhất trí về các biện pháp trừng phạt.
-
Trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao ở Brussels, người đứng đầu bộ phận ngoại giao của EU, Josep Borrell, tuyên bố rằng phiên họp được tổ chức trong điều kiện khi tình hình ở Belarus "tiếp tục xấu đi."