Lương Giang "Hoa cỏ may": Phim quay 6 năm mới phát sóng, rating vẫn cao

Thanh Hà thực hiện Thứ năm, ngày 21/12/2017 12:45 PM (GMT+7)
"Tôi nghĩ bộ phim hấp dẫn hay không hấp dẫn cũng còn tuỳ từng thời điểm, tuỳ từng quan điểm của mỗi người. Những khán giả thế hệ trung niên như bố mẹ tôi đều nói rằng rất thích xem phim Hoa cỏ may", nữ diễn viên Lương Giang chia sẻ
Bình luận 0

img

Bộ phim Hoa cỏ may phần 3 do đạo diễn Lưu Trọng Ninh làm đạo diễn đã đi được già nửa chặng đường. Tuy nhiên rất nhiều ý kiến trái chiều đã nhận xét, phim không hấp dẫn bằng phần 1,2. Là một trong những vai diễn chính trong phim, nữ diễn viên Lương Giang đã có những chia sẻ khá cởi mở xung quanh bộ phim và cuộc sống hiện tại của cô.

Xin chào Lương Giang, bộ phim Hoa cỏ may phần 3 đã chiếu được 26 tập, cũng đã đi được nửa chặng đường, là diễn viên trong phim, Lương Giang đã nhận được những phản hồi như thế nào từ phía khán giả?

- Đến thời điểm hiện tại, tôi thấy bộ phim đã nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. Thi thoảng tôi vẫn hay hỏi bạn bè, gia đình mình, mọi người xem phim Hoa cỏ may thấy thế nào, có hay không? Mọi người đều nói phim ngày càng hấp dẫn, cuốn hút.

Tuy nhiên cũng phải chia sẻ công bằng một chút, thời kỳ đầu phát sóng, bộ phim đã vấp phải những ý kiến trái chiều. Có thể do khán giả đã quá kỳ vọng vào bộ phim khiến họ cảm thấy không được như mong đợi.

Rất nhiều khán giả đã lấy làm tiếc và tỏ ra thất vọng bởi phần lồng tiếng của phim. Khán giả nghe diễn viên diễn nhưng khi giọng cất lên thì đôi khi ngược với gương mặt biểu cảm của diễn viên. Hay có những lúc nhân vật nói không rõ lời, khó hiểu vì vậy mà người xem cảm thấy bị ức chế, mất mạch cảm xúc xem phim. Điều thứ 2 là bộ phim đã quay quá lâu rồi, cách đây 6 năm nhưng đến giờ mới được phát sóng.

Lương Giang có nhắc đến ý kiến cho rằng bộ phim Hoa cỏ may đã không được như kỳ vọng của khán giả. Liệu có phải do kịch bản, diễn viên mà phần 3 đã không hấp dẫn bằng 2 phần trước?

- Thực ra tôi nghĩ bộ phim hấp dẫn hay không hấp dẫn cũng còn tuỳ từng thời điểm, tuỳ từng quan điểm của mỗi người. Những khán giả thế hệ trung niên như bố mẹ tôi đều nói rằng rất thích xem phim Hoa cỏ may. Nội dung của phần 3 của phim cũng rất hay như phần 1 và 2. Ở mỗi phần của phim đều chia ra rõ ràng nội dung, chủ đề mà không bị lặp lại. Nếu ở phần 1 là thơ ấu, phần 2 là bình yên thì ở phần 3 là giông tố.

Bộ phim cũng may mắn khi có đạo diễn Lưu Trọng Ninh làm đạo diễn. Anh là một người có tài, cách làm phim của anh luôn tạo được nét riêng, gây ấn tượng. Hoa cỏ may được quay cách đây 6 năm, thời điểm Hà Nội chưa thay đổi nhiều như bây giờ, các con phố có hàng cây xanh, rợp bóng mát. Những góc phố, ngôi nhà chưa bị đập đi xây dựng lại đã được đạo diễn Lưu Trọng Ninh chăm chút và quay rất đẹp. Có thể nói tất cả những hình ảnh đó sẽ được lưu giữ như một nguồn tư liệu để mọi người biết về Hà Nội ở thời điểm đó.

img

Tôi cũng xin tiết lộ thêm, thông tin từ một người bạn của tôi cho hay, hiện tại Hoa cỏ may có doanh thu và rating khá cao, thậm chí có những tập vượt cả bộ phim cùng giờ là Ngược chiều nước mắt. Điều này cũng cho thấy sức hấp dẫn của bộ phim đang càng ngày càng lớn.

Kể từ thời điểm quay Hoa cỏ may phần 3 dường như không thấy Lương Giang xuất hiện trong những bộ phim dài tập nào nữa. Vậy lý do nào khiến Lương Giang không nhận lời tham gia đóng phim và cuộc sống hiện tại của Giang ra sao?

- Đúng là từ sau khi đóng xong bộ phim Hoa cỏ may phần 3 tôi đã không nhận lời tham gia bộ phim truyền hình dài tập nào nữa bởi sau đó tôi lấy chồng và năm sau tôi sinh em bé nên tôi muốn giành thời gian cho gia đình. Mặc dù chồng tôi không cấm cản tôi tham gia đóng phim, mà ngược lại anh ấy luôn luôn ủng hộ tôi đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng bản thân tôi, tôi không muốn xa con quá lâu, vì cháu còn bé, trong khi mỗi lần đi đóng phim thì ít nhất cũng phải một tuần và dài cũng phải cả tháng.

Vì vậy mà tôi đã chuyển từ làm báo bên Đài truyền hình Quân Đội sang làm giảng dạy mỹ thuật.

Có lúc nào chồng Lương Giang vì những thị phi của giới nghệ thuật mà cảm thấy lo lắng khi cho vợ đi đóng phim không?

- Thực ra lúc chúng tôi yêu nhau tôi đang đóng phim nên phần nào anh ấy đã hiểu được nghề diễn của tôi. Tuy nhiên đàn ông nào cũng vẫn có một phần ích kỷ, nên biết đâu đấy, chồng tôi cũng ích kỷ nhưng biết giấu vợ và không muốn vợ buồn thì sao. (Cười).

Nhưng bản thân tôi cũng biết giữ và sống nghiêm túc. Cả hai tôn trọng và cùng nhau chia sẻ. Tôi không hẳn bỏ diễn mà sau đó vẫn tham gia bộ phim "Bó tay. Com" hay những seri phim ngắn.

img

Khi đang ở đỉnh cao được khán giả biết đến thì Lương Giang lại quyết định chọn cách lấy chồng và sau đó sinh con?

- Tôi nghĩ điều gì cũng đều do nhân duyên hết. Thời điểm tôi quyết định lấy chồng, tạm dừng đóng phim dài tập cũng là do nhân duyên và thời điểm tôi và anh ấy quen nhau cũng vậy. Ngày tôi đồng ý cưới, đồng ý về chung một nhà cũng là nhân duyên. Thế nhưng, nhân duyên này cũng khiến tôi lao đao, vất vả với vai trò làm vợ, làm mẹ.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi và anh tình cờ gặp nhau. Hôm đó, chị bạn hẹn tôi đi cà phê, sau đó tôi đến và gặp anh ấy. Ngay khi gặp tôi, anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng tim, đó là lời anh đã kể sau này cho tôi biết.

Sau đó anh theo đuổi, tán tỉnh tôi hơn một năm tôi mới nhận lời yêu và cưới. Ngày tôi về nhà chồng, tôi cũng không hiểu vì sao tôi đã khóc rất nhiều. Những ngày sau đó tôi vẫn không dừng khóc. Cho đến khi sinh con tôi lại bị rơi vào tình trạng trầm cảm, nhưng rất may tôi bị nhẹ nên sau đó nhờ sự hỗ trợ, quan tâm chăm sóc của chồng mà tôi thoát khỏi trầm cảm.

Nếu bây giờ được mời vào vai mình thích, kịch bản phim hay Lương Giang có nhận lời đi đóng phim?

Tôi nghĩ mình sẽ cân nhắc cân đối công việc cũng như thu xếp thời gian cho gia đình xong mới quyết định. Bởi hiện tại tôi là giáo viên, tôi không thể bắt học sinh chờ mình cũng như con tôi còn nhỏ, tôi không thể xa con lâu được.

Cám ơn Lương Giang!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem