Lương y Kiều Hữu Hiếu giải đáp cách phòng ngừa bệnh xương khớp lúc giao mùa

Thứ tư, ngày 30/09/2020 09:55 AM (GMT+7)
Giao mùa là thời điểm bệnh xương khớp tái phát, gây ra tình trạng đau nhức, tê cứng, khó vận động, khiến bệnh nhân khổ sở trong sinh hoạt và giảm sút chất lượng cuộc sống.
Bình luận 0

Theo lương y Kiều Hữu Hiếu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau nhức, tê cứng xương khớp lúc giao mùa là do thời tiết thay đổi, các yếu tố phong - hàn - thấp có được điều kiện thuận lợi để dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, lưu đọng tại các khớp xương khiến cho khí huyết lưu thông kém, phát sinh đau nhức. Bên cạnh đó, gan yếu, thận hư, không sinh được tủy cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến xương khớp lỏng lẻo, gân tê bại, kém linh hoạt…

img

Lương y Kiều Hữu Hiếu bắt mạch cho bệnh nhân

Lương y cho biết, muốn xử lý hiệu quả các chứng bệnh này, phải đi từ nguyên nhân sâu xa gây ra các bệnh. Cần phải đào thải các yếu tố phong - hàn - thấp, bổ sung thủy dược hay hỏa dược để cân bằng âm dương và các vị thuốc sinh tinh huyết để nuôi dưỡng gan thận, tăng cường lưu thông khí huyết và tái tạo sụn khớp. Nhờ vậy, các chứng bệnh về xương khớp sẽ có những chuyển biến tích cực và ít tái phát lại hơn.

Bên cạnh đó, để phòng ngừa bệnh xương khớp tái phát lúc giao mùa, bệnh nhân cần chú trọng đến chế độ thực dưỡng nuôi sụn khớp và luyện tập điều độ (vận động nhẹ nhàng, ít nhưng thường xuyên), chú ý giữ ấm cơ thể (có thể xông hơi thảo dược, ngâm chân bằng nước gừng ấm), xoa bóp các khớp để việc lưu thông khí huyết diễn ra thuận lợi, giữ tư thế đúng trong sinh hoạt tránh đứng lâu, ngồi lâu, nằm lâu một chỗ,...

Lương y nhấn mạnh, trị bệnh phải trị từ gốc. Muốn khỏi bệnh, không chỉ cần trị mà còn cần an. Chăm sóc sức khoẻ hằng ngày không chỉ giúp nâng cao sức khoẻ mà còn hạn chế các bệnh tái phát và chuyển biến nặng, trong đó có các bệnh về xương khớp lúc giao mùa.

Theo ông, mỗi bệnh nhân lại có một bệnh tình, thể trạng khác nhau. Dựa trên nguyên lý này, ông đã kê đơn, bốc thuốc cho từng trường hợp cụ thể, tìm đúng căn nguyên, trị đúng bệnh.

Bà Nguyễn Thị Lợi, bệnh nhân tại phòng khám đông y gia truyền Kiều Gia Đường cho biết: “Tôi bị đau chân. Khớp chân, khớp gối đau mà không co ra, co vào được. Tôi lấy thuốc của ông Kiều Hữu Hiếu, con trai cụ lang Ba nổi tiếng khắp đất này ngày trước. Tôi uống thuốc mấy tháng, co ra co vào thoải mái, không nghe khục khục nữa. Những người tôi quen bị xương khớp, giới thiệu đến đây điều trị thì bệnh tình cũng thuyên giảm hẳn”.

Điển hình như trường hợp bà Thiếu, được bà Lợi giới thiệu, sau hơn 1 tháng dùng thuốc của lương y Kiều Hữu Hiếu, chứng đau nhức xương khớp chữa 2 năm không khỏi nay đã đỡ đi nhiều. Tiếng lành đồn xa, y học và tâm đức của lương y Kiều Hữu Hiếu đã trở thành nơi gửi gắm, giữ gìn sức khoẻ theo y học cổ truyền của đông đảo người bệnh.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong thăm khám và điều trị, cùng các bài thuốc gia truyền từ ông lang Ba nổi tiếng đất Ninh Bình, lương y Kiều Hữu Hiếu điều trị hiệu quả các triệu chứng đau lưng, nhức xương tủy, đau các khớp, tê đau mỏi cơ bắp, đau vẹo cổ gáy, đau đầu gối, tê bại liệt tay chân… Bên cạnh đó, ông còn nổi tiếng với các bài thuốc điều trị cam kiềm, xoang, dạ dày, đại tràng, tiểu đêm, lở ngứa… Tất cả các bài thuốc này đều đã được chứng thực hiệu quả thông qua sự tin tưởng sử dụng của hàng nghìn bệnh nhân.

Nhà thuốc đông y gia truyền Ông lang Ba, lương y thừa kế Kiều Hữu Hiếu là địa chỉ điều trị tin cậy của các bệnh nhân khu vực.

Kiều Gia Đường là hiệu thuốc đông y gia truyền 3 đời, từ đời cụ Kiều Thúc Mậu (quê Hương Sơn, Hà Tĩnh). Cụ Kiều Thúc Mậu thoát ly gia đình lưu lạc về Kim Sơn, Ninh Bình, sinh ra ông Kiều Hữu Ba, hay còn gọi là ông lang Ba (sinh năm 1914, mất năm 1993). Hiện nay, người kế nghiệp là ông Kiều Hữu Hiếu - con trai duy nhất của cụ Kiều Hữu Ba.

Địa chỉ:

Tại Ninh Bình: Phố Quy Hậu, Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình

Số điện thoại: 0986392553

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem