Luyện kim

  • (Dân Việt) - Ngày 12.9, Bộ KHCN đã có văn bản thông báo về việc tạm ngừng nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã công bố loại bỏ (2.255 doanh nghiệp) thuộc 18 lĩnh vực, ngành nghề.
  • Dân Việt - Một cựu quan chức cấp cao của công ty luyện kim lớn ở Trung Quốc đã bị bắt giam vì cáo buộc ăn cắp 60kg vàng.
  • (Dân Việt) - Bộ KHĐT vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án Tái cơ cấu nền kinh tế.
  • Dân Việt - Một vụ nổ lớn đã xảy ra vào lúc 23h30 đêm 20.2 tại nhà máy thép thuộc Công ty Thiết bị nặng Angang ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, khiến 13 người thiệt mạng.
  • Dân Việt - Hôm 23.7, trường Cao đẳng Cơ khí – Luyện kim đã hoàn tất công tác chấm thi mùa tuyển sinh 2011 và trở thành trường đầu tiên công bố điểm thi.
  • (Dân Việt) - Dự án xử lý núi hạt nix của nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin với số vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, do Công ty CP Khoáng sản luyện kim Hà Nội làm chủ đầu tư, hiện vẫn giậm chân tại chỗ.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.3, Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ LĐTBXH) công bố khảo sát tiền lương năm 2010. Theo đó, ngành mỏ, luyện kim có lương cao nhất với mức bình quân khoảng 9,2 triệu đồng/người/tháng; ngành ngân hàng 7,6 triệu đồng; ngành dược 7 triệu đồng; ngành điện tử viễn thông 5,5 triệu đồng…
  • (Dân Việt) - Dự báo trong tháng 2-2011 các doanh nghiệp ở TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng khoảng 40.000 lao động.
  • (Dân Việt) - Sau 10 ngày khắc phục sự cố lũ bùn đỏ ở Cao Bằng đến nay Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và các đơn vị trực thuộc đã thu vét được hơn 1.000m vuông bùn đưa về bãi chứa.
  • (Dân Việt) - Lãnh đạo Công ty Khoáng sản luyện kim Cao Bằng khẳng định loại bùn vừa tràn xuống khu dân cư ở xã Duyệt Trung không phải là bùn đỏ mà chỉ là bùn có màu đỏ và không gây độc hại đối với sức khỏe.