Lý do bất ngờ khiến tiền đạo Việt kiều giá 1 triệu euro thất bại tại Việt Nam

Long Nguyên Thứ năm, ngày 11/06/2020 16:10 PM (GMT+7)
Tiền đạo Việt kiều Emil Lê Giang tuy có tài, từng có giá trị 1 triệu euro, nhưng cuối cùng lại thất bại khi thử việc ở Việt Nam.
Bình luận 0

Tiền đạo Việt kiều Emil Lê Giang là cầu thủ được đánh giá có những phẩm chất chuyên môn rất tốt. Sinh năm 1991, chân sút này từng là đội trưởng của ĐT U15, U16 và U17 Slovakia.

Bộc lộ khả năng săn bàn cực tốt, Emil Lê Giang từng ghi tới 66 bàn thắng cho CLB U14 Filakovo vào năm 2005. Sau đó, Emil Lê Giang đồng thời là đội trưởng U15 Slovakia và được gọi vào ĐT U16 quốc gia này.

Ở trận đầu tiên khoác áo U16 Slovakia, Emil Lê Giang đã để lại dấu ấn đậm nét khi ghi bàn duy nhất giúp đội nhà thắng U16 Xứ Wales 1-0. Trong 14 trận chơi cho U16 Slovakia, Emil Lê Giang thể hiện phong độ xuất sắc với 14 bàn thắng.

Lý do bất ngờ khiến tiền đạo Việt kiều giá 1 triệu euro thất bại tại Việt Nam - Ảnh 1.

Emil Lê Giang có tài, nhưng không thành công khi thử việc ở Việt Nam

Với tài năng của mình vào thời điểm đó, Emil Lê Giang được rất nhiều CLB lớn tại châu Âu theo đuổi. Cuối cùng, vào tháng 9/2007, chân sút này đầu quân cho Nurnberg với giá chuyển nhượng 1 triệu euro. Ngay ở mùa đầu tiên đá cho CLB mới, Emil Lê Giang đã chứng tỏ được giá trị khi ghi 15 bàn thắng.

Năm 2012, ở tuổi 21, Emil Lê Giang đã quyết định về Việt Nam thử việc ở CLB Nurnberg. Chia sẻ về điều này, Emil Lê Giang cho biết: “Quyết định về Việt Nam thử sức không phải vì tôi khó có cơ hội chơi bóng ở châu Âu. Tôi đang thuộc biên chế của đội hạng nhất MSK Zilina nổi tiếng của Slovakia và được cho CLB hạng nhì MFK Zemplin Michalovce mượn thi đấu ở mùa giải ấy.

3 trận đầu mùa Giải hạng hai Slovakia 2012, tôi ghi 2 bàn trước khi xin tạm nghỉ 3 tuần để về Việt Nam thử việc. Tuy rất tiếc khi đang có phong độ cao như thế lại đi thử việc ở nơi mới, nhưng tôi muốn thử thách khả năng của mình tại Việt Nam. Ngoài ra, gia đình cũng khuyến khích tôi trở về Việt Nam”.

Mặc dù vậy, môi trường bóng đá Việt Nam dường như không phù hợp với Emil Lê Giang. Dù HLV của Navibank Sài Gòn lúc đó là ông Phạm Công Lộc đánh giá cao kỹ thuật cũng như tư duy chiến thuật của Emil Lê Giang, nhưng cầu thủ này không vượt qua được "vòng gửi xe".

So với các tiền đạo ngoại khác, Emil Lê Giang thất thế về thể hình. Ngoài ra, điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại châu Âu khiến cầu thủ này khó thích ứng và không duy trì được thể lực sung mãn.

Ngoài Navibank Sài Gòn, Emil Lê Giang cũng tới thử việc ở Hà Nội T&T (tiền thân của Hà Nội FC) và CLB bóng đá Hà Nội (nay là Sài Gòn FC). Tuy nhiên, ở các đội bóng này, anh cũng thất bại.

Emil Lê Giang sau đó trở lại châu Âu và từng thi đấu cho SK Makov, CLB chơi ở hạng 3 theo hệ thống thi đấu của Slovakia, sau đó chuyển qua một số CLB không có nhiều danh tiếng khác. Hiện tại anh đang thi đấu cho CLB SCU Wallsee tại Áo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem