Lý do trả hồ sơ điều tra vụ ông Tất Thành Cang và đồng phạm

11/03/2021 07:32 GMT+7
Ngày 10/3, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TPHCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Công ty SADECO, liên quan đến cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang và 18 bị can.

Về lý do trả hồ sơ, VKSND TP.HCM yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM (PC03) xác định lại thiệt hại trong vụ án.

Liên quan đến vụ việc, ngày 12/1/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", đồng thời chuyển Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố đối với bị can Tất Thành Cang và đồng phạm.

Cụ thể, bị can Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO và Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng giám đốc SADECO, cũng bị đề nghị truy tố về tội tham ô hơn 1,7 tỷ đồng (theo khoản 4 Điều 353 Bộ Luật hình sự) và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí (khoản 3 Điều 219 Bộ Luật hình sự).

Ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và 15 người khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.

Năm 2015, khi duyệt đề án tái cơ cấu, UBND TPHCM yêu cầu Công ty IPC đang chiếm tỉ lệ sở hữu vốn 44% tại SADECO, không được giảm thêm tỷ lệ sở hữu vốn…

Tuy nhiên, IPC đã không chấp hành và trình UBND TPHCM phương án tăng vốn điều lệ và giảm tỉ lệ sở hữu của IPC tại SADECO từ 44% xuống 28,8%.

Lý do trả hồ sơ điều tra vụ ông Tất Thành Cang và đồng phạm - Ảnh 1.

Bị can Tất Thành Can làm việc tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Ngày 16.5.2017, ông Tất Thành Cang với tư cách là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã bút phê tờ trình của Văn phòng Thành ủy đồng ý cho chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Với chủ trương chấp thuận của ông Tất Thành Cang, IPC đã tiến hành giảm sở hữu vốn tại SADECO từ 44% xuống còn 28% thông qua việc phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim mà không qua đấu giá.

Từ đó, tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nhà nước tại SADECO giảm từ 62,8% xuống, chỉ còn 41% (trong đó tỉ lệ sở hữu vốn của IPC từ 44% giảm xuống chỉ còn 28,8%), trong khi Công ty Nguyễn Kim chiếm tỉ lệ chi phối tại SADECO là hơn 54% vốn điều lệ.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Tất Thành Cang nắm rõ quy định việc bán cổ phần phát hành thêm của SADECO thì phải thông qua đấu giá và thực hiện thẩm định giá trị cổ phần theo quy định nhưng ông Cang vẫn phê duyệt đồng ý chủ trương phát hành cổ phần mà không chỉ đạo phải đấu giá để chọn cổ đông chiến lược.

Theo kết luận điều tra, việc ông Cang bút phê với giá phát hành cổ phần là 40.000 đồng/cổ phần cho một cổ đông là vi phạm pháp luật, gây thất thoát cho SADECO hơn 940 tỉ đồng.

Trong đó, ông Cang chịu trách nhiệm 157 tỉ đồng (tương ứng phần vốn sở hữu của Văn phòng Thành ủy TPHCM tại SADECO là 16,7%).

PV
Cùng chuyên mục