Mắc bệnh

  • Thoạt nghe tưởng đùa nhưng những câu chuyện như cho heo xem phim con heo, cho vịt gà nghe nhạc giao hưởng hay bò được chăm như "ông hoàng, bà chúa"... lại hoàn toàn có thật. Không những thế, nông dân Việt đã thu lãi hàng trăm triệu đồng nhờ những mô hình chăn nuôi "thật như đùa" ấy.
  • “Công tác vệ sinh thú y và xử lý môi trường tốt là một trong những chiếc chìa khóa giúp trang trại nhà tôi tránh được dịch bệnh”.
  • Biểu hiện ban đầu của bệnh ho gà chỉ là cơn ho húng hắng, sổ mũi, nhiều cha mẹ nghĩ con bị cảm cúm nên cho uống thuốc qua loa. Tuy nhiên, nếu không điều trị, để bệnh nặng thành những cơn ho kéo dài, co thắt ngực, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt ở những trẻ dưới 1 tuổi.
  • Tháng 8.1970, ông Dương Văn Lục, ở xóm An Miên, xã Thành Công, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) lên đường nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên. Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976, ông xuất ngũ về địa phương và đến năm 1978 lại tái ngũ cho đến năm 1999 mới phục viên. Với những năm tháng chiến đấu ở chiến trường, ông bị thương và hiện nay hưởng chế độ thương binh và chất độc da cam. 
  • Theo danh mục thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) được thanh toán mới được phê duyệt, 25 loại thuốc đắt tiền bị quy định tỷ lệ thanh toán. Để hỗ trợ người nghèo, người bệnh nặng,   Bộ Y tế đã tìm kiếm các giải pháp để  hỗ trợ tiền thuốc cho nhóm đối tượng này. 
  • Chỉ trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố đã có tới 7 trường học xuất hiện các ổ dịch bệnh truyền nhiễm như thủy đậu, quai bị, tay chân miệng…
  • Bạn đọc Trần Việt Hà, xã Thọ Dân, Triệu Sơn (Thanh Hóa) phản ánh: Hàng trăm hộ dân thôn 7 xã Thọ Dân đang khốn khổ với tình trạng bãi rác gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. 
  • Cơ phó Lubitz rất có thể đã có các triệu chứng "bong võng mạc", khiến anh ta có thể bị mù vĩnh viễn.
  • Đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (BV Bạch Mai), nhưng tính mạng chị Vi Thị Ăm (36 tuổi), dân tộc Thái, quê ở Bản Chạy, xã Nằm Mặn, Sông Lô, Sơn La vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Trung bình mỗi ngày chị phải tiếp từ 5.000 - 7000 chế phẩm máu (tương đương 5 - 7 lít máu).
  • Khi đứa con đầu lòng chào đời trong tình trạng người mẹ đang mắc bệnh sỏi mật, sỏi thận, tưởng chừng hạnh phúc và may mắn đã mỉm cười với cặp đôi họa sĩ Phạm Khắc Quang - Nguyễn Hải Yến. Nhưng 6 năm sau, khi Hải Yến mang thai lần thứ hai thì bi kịch đã xảy ra…