Mac Pro mới của Apple sẽ sản xuất tại Mỹ thay vì Trung Quốc

24/09/2019 11:30 GMT+7
Sau khi chính quyền Trump cấp miễn giảm thuế, gã khổng lồ công nghệ Apple quyết định sẽ không chuyển sản xuất máy tính sang Trung Quốc như kế hoạch trước đó.
Mac Pro mới sẽ được sản xuất tại Mỹ sau khi Apple được miễn thuế một số mặt hàng - Ảnh 1.

Mẫu Mac Pro mới của Apple được trưng bày tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple (WWDC) (Ảnh: Reuters)

Apple Inc. cho biết đang tiếp tục sản xuất Mac Pro mới tại Texas thay vì chuyển lắp ráp máy tính sang Trung Quốc theo kế hoạch trước đó, theo nguồn tin từ Wall Street Journal (WSJ).

Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Mỹ phê duyệt chính sách miễn thuế cho 10 mặt hàng Apple nhập khẩu từ Trung Quốc. Các mặt hàng được miễn thuế có giá trị trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2020 sẽ được Mỹ hoàn trả lại cho Apple các mức thuế đã được thanh toán.

WSJ cho hay, gã khổng lồ công nghệ đã từng hợp tác cùng nhà thầu Đài Loan Quanta Computer Inc. để lắp ráp máy tính bàn gần 6.000 USD gần Thượng Hải. Trước đó, Apple đã từng tiến hành việc lắp ráp Mac Pro tại Austin, Texas vào năm 2013 và được vận hành bởi nhà thầu Flex Ltd. Đây cũng là sản phẩm "made in USA" duy nhất của Apple.

Trong một tuyên bố, CEO Tim Cook của Apple bày tỏ sự biết ơn khi chính quyền Mỹ vì sự hỗ trợ của họ cho phép cơ hội này.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang đã thách thức Apple đối với các kế hoạch sản xuất sản phẩm tại Trung Quốc, nơi chi phí lao động và hậu cần thấp hơn ở Mỹ. Vào tháng 8, Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ tăng thuế 10% cho tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào tháng 12 năm nay và tăng thuế quan đối với các mặt hàng đã phải chịu thuế. Thuế quan có thể đã cắt giảm lợi nhuận của Apple hoặc buộc hãng phải tăng chi phí cho Mac Pro.

Các bộ phận lắp ráp mà Apple được miễn giảm thuế rất quan trọng đối với việc sản xuất máy tính. Đơn cử như việc Apple được miễn thuế đối với mô-đun xử lý đồ họa của Mac Pro. Theo tài liệu gửi cho Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Apple đã tự tích hợp hơn 1.600 thành phần và cho phép hiển thị hình ảnh trên màn hình máy tính. Trong danh sách mặt hàng mà Apple được miễn thuế còn có các linh kiện quan trọng của Apple để sản xuất máy tính như chuột không dây và chuột cảm ứng.

Quyết định của Apple đảo ngược hoàn toàn so với kế hoạch trước đó và việc sản xuất máy tính ở Texas là một trong những ví dụ rõ ràng nhất về việc thuế quan đã ảnh hưởng tới việc đưa ra quyết định của công ty. Các nhân viên hoạt động trước đây và các nhà cung cấp hiện tại cho biết họ đã dành phần lớn trong năm để đánh giá các tác động và kế hoạch dự phòng cho các sản phẩm được lắp ráp tại Trung Quốc để tránh thuế quan. WSJ cho biết Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp chuyển một phần ba sản lượng cho một số thiết bị bên ngoài Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Apple còn thông báo rằng công ty sẽ sớm bắt đầu sản xuất Mac Pro mới tại cơ sở ở Texas. Máy tính bàn sẽ bao gồm các thành phần linh kiện được thiết kế và sản xuất bởi hơn chục công ty ở Mỹ.

Thống đốc bang Texas Thống đốc bang Texas Greg Abbott trong một tuyên bố cho biết ông rất biết ơn khoản đầu tư của Apple và động thái này là một minh chứng cho lực lượng lao động và môi trường kinh doanh trong nước.

Apple cũng cho biết công ty đang đi đúng hướng để thực hiện cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ vào năm 2023. Trong khi đó, năm ngoái Apple cũng đã chi hơn 60 tỷ USD với hơn 9.000 nhà cung cấp trong nước.

Theo nguồn tin từ WSJ, ngày 30/7, CEO Cook đã nói rằng Apple đang tìm kiếm một số linh kiện thay thế cho các thành phần do Trung Quốc sản xuất để có thể tiếp tục lắp ráp một số máy tính Mac Pro ở Mỹ. "Phần lớn các sản phẩm của Apple được sản xuất ở nhiều quốc gia trên thế giới, chủ yếu đến từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và đây là bản chất của chuỗi cung ứng toàn cầu" CEO Cook nói.

Thu Trà
Cùng chuyên mục