Mạch máu

  • Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không vô cớ đã nhiều lần lên tiếng báo động về mối đe dọa của bệnh tiểu đường ở các nước trong vùng Đông Nam Á như căn bệnh đáng ngại nhất trong thập niên trước mắt.
  • Chú bê vừa chào đời ở Trung Quốc khiến nhiều người kinh ngạc bởi nó có tới 6 chân gồm bốn chân trắng và hai chân nâu phát triển từ cổ của nó.
  • Nhiều người bệnh tiểu đường vẫn tưởng chất càng ngọt càng có hại trong bệnh tiểu đường. Không sai nhưng chưa chính xác. Vậy đó là chất gì?
  • Huyết áp có khuynh hướng nhích lên ít nhiều trong khoảng từ 11 - 13 giờ. Tình trạng này càng rõ nét hơn nữa dưới ảnh hưởng của trời nắng gắt. Nếu không hiểu để phòng bị, bệnh nhân có thể bị chóng mặt, đột quỵ
  • Banh lông là một loại động vật biển thuộc nhóm hải sâm hay đỉa biển (lớp Holothuroidea), sống nhiều ở vùng nước mặn. Nước ta chưa xác định được có bao nhiêu loài, nhưng ở Singapore các nhà khoa học đã xác định được 36 loài đỉa biển có hình dạng và màu sắc khác nhau...
  • Tỏi không nên thiếu trong khẩu phần của người bị bệnh tim mạch, hay toàn diện hơn nữa, trong chế độ dinh dưỡng của bất cứ ai muốn chủ động kiểm soát lượng chất mỡ trong máu mà không muốn phó thác một cách may rủi vào viên thuốc hóa chất.
  • Ngồi sau xe máy, bé gái 9 tuổi bị tấm chắn pô inox xe Honda Air Blade quệt qua cắt gần đứt lìa bàn chân.
  • Khá nhiều bệnh nhân bất ngờ khi bị nhồi máu cơ tim vì bệnh “đánh lén” quá khéo, một phần vì dấu hiệu báo động thường rất mơ hồ, phần vì “gia chủ”- nhất là các lão nông ở nông thôn thờ ơ với sức khỏe, thậm chí bội bạc với trái tim khi mạnh miệng uống rượu, hút thuốc.
  • Mọi người nghe tiếng khóc nhỏ của cô gái, tiếp đến là tiếng bàn ghế ngã đổ. Vì nghĩ đôi trẻ đang đùa giỡn nhau nên mọi người không để ý, đến khi phát hiện thì cả hai đều đã tử vong.
  • Dựa trên khuôn mẫu bộ não người, hãng máy tính IBM đang thiết kế một siêu máy tính hoạt động bằng hệ thống mạch máu điện tử, có khả năng tự làm mát với dây dẫn năng lượng nhỏ như sợi tóc.