dd/mm/yyyy

Mai Sơn chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hộc khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mai Sơn đang tích cực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra đúng luật.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, thời gian qua huyện Mai Sơn (Sơn La) đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Để phát huy và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Mai Sơn đã và đang được chuẩn bị chu đáo, toàn diện.

Trao đổi với PV báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước sau thành công đại hội Đảng toàn quốc, nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Qua đó góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhằm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đến thời điểm này, huyện Mai sơn đang thực hiện bước 4 của quy trình bầu cử lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, đối với người được giới thiệu. Qua 4 bước cho thấy huyện đã thực hiện đúng, đủ các quy trình, thủ tục đúng quy định của đảng và nhà nước, được nhân dân quan tâm, tin tưởng.

Mai Sơn chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp - Ảnh 1.

Nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, huyện Mai Sơn (Sơn La) đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, diễn ra thành công tốt đẹp, huyện uỷ, UBND, MTTQ huyện Mai Sơn luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của việc bầu cử. Nhất là quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với công tác bầu cử. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của nhân dân trong việc tham gia tiến hành bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, huyện Mai Sơn cũng tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; về các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử.

 Đặc biệt, huyện Mai Sơn cũng chú trọng tuyên truyền đậm nét về không khí, kết quả công tác chuẩn bị bầu cử; tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện…

Mai Sơn chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 ở huyện Mai Sơn diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mai Sơn, kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 4/2 đến ngày 8/2/2021 có số đại biểu được bầu 524/22 xã, thị trấn. Số đơn vị bầu cử là 152. Số người giới thiệu ứng cử: 1034/882/524. Trong đó, cơ cấu thành phần khối đảng là 39 người. Chính quyền 156 người; chuyên trách mặt trận tổ quốc 33 người. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của mặt trận 112 người. Khối kinh tế 11, tôn giáo: Không. Thành phần khác là 683 (thôn, bản, sự nghiệp...).

Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 được diễn ra trong ½ ngày (15/3), với tinh thần dân chủ, khách quan. Hội nghị đã nhất trí 100% (14/14 đại biểu được triệu tập) thống nhất nhận định và nhất trí thông qua: Thống nhất lập danh sách sơ bộ 67 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Do Uỷ ban bầu cử huyện chuyển đến, đảm bảo số lượng, cơ cấu thành phần theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất, không có người tự ứng cử. Không điều chỉnh số lượng cơ cấu, thành phần.

Nhìn chung các xã, thị trấn đã bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tổ chức triển khai đảm bảo quy tình trình thủ tục. Tổ chức Hiệp thương dân chủ, khách quan, minh bạch, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Mai Sơn chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp - Ảnh 3.

Cờ hoa, băng rôn được huyện Mai Sơn bố trí trang hoàng để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Trong công tác chuẩn bị, bên cạnh chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức bầu cử, huyện Mai Sơn đặc biệt coi trọng công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng. Đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ ứng cử tham gia đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

Kiên quyết không giới thiệu các ứng cử đại biểu không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là về đạo đức, thái độ chính trị… Từ đó lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đại diện tiêu biểu cho tiếng nói của cử tri và nhân dân trong huyện.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ Mai Sơn, nhận định: Về nhiệm vụ trước mắt, huyện đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn những người tiêu biểu nhất trong số đã được giới thiệu tín nhiệm. Công bố danh sách chính thức người ứng cử để nhân dân biết, theo dõi, và giám sát, công bố đơn vị bầu cử. Niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cho các ứng viên vận động bầu cử và tổ chức bầu cử đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

Huyện đã chỉ đạo các cấp, ban ngành đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu từ huyện đến bản, trong công tác bầu cử đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bầu cử. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tiếp tục tổ chức hội nghị tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại các bản, tiểu khu đối với những người ứng cử có tên trong danh sách sơ bộ đại biểu HĐND các cấp. Giám sát việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu. Theo dõi, tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp…

Mai Sơn chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ Mai Sơn cho biết: Từ nay đến ngày bầu cử là giai đoạn nước rút, huyện Mai Sơn tuyệt đối không chủ quan, nắm chắc tình hình dư luận, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại đúng theo quy định.

Theo ông Nguyễn Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện uỷ Mai Sơn: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân toàn huyện. Hiện nay thời gian không còn nhiều, trong khi phải triển khai thực hiện một khối lượng công việc lớn và quan trọng, nhất là tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp đang đặt ra nhiều thách thức, áp lực đối với công tác chỉ đạo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ vừa qua, huyện uỷ, UBND và Ban chỉ đạo bầu cử của huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các công tác chuẩn bị theo phương châm chủ động, chu đáo, trách nhiệm cao nhất, chất lượng nhất.

Cùng với đó, huyện ủy, UBND huyện Mai Sơn đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo bầu cử các cấp cần chủ động trong triển khai các nội dung công tác chuẩn bị tốt nhất. Phân công trách nhiệm rõ ràng, rõ người, rõ việc, khoa học và hiệu quả. Trong chỉ đạo, điều hành phải chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp cao. Tuyệt đối không né tránh nhiệm vụ, luôn nhất quán, nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện.

Với sự chuẩn bị tích cực chu đáo, tin tưởng rằng việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân. Thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Hà Hoàng