Mai Thị Kim Thùy giành HCV thứ 4 cho Vovinam Việt Nam

Lê Giang Thứ sáu, ngày 20/05/2022 22:05 PM (GMT+7)
Nữ võ sĩ Mai Thị Kim Thùy giành HCV thứ 4 cho Vovinam Việt Nam khi cô giành số điểm cao nhất ở nội dung Long hổ quyền.
Bình luận 0

Ngày thi đấu thứ 3 (20/5), môn Vovinam tại SEA Games 31được tổ chức tại nhà thi đấu Sóc Sơn (Hà Nội) diễn ra với 4 bộ huy chương: Đối kháng 65kg nam, Long hổ quyền, Đa luyện vũ khí nam, Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

Mai Thị Kim Thuỳ giành HCV thứ 4 cho Vovinam Việt Nam - Ảnh 1.

Mai Thị Kim Thùy thể hiện đòn đá đẹp mắt.

Được gọi với cái tên "Công chúa Vovinam", Mai Thị Kim Thùy nhận nhiều sự kỳ vọng khi tranh tài ở nội dung Long hổ quyền nữ. Cô thể hiện bài dự thi xuất sắc để giành số điểm 272 điểm, qua đó giành HCV nội dung này. 

HCB thuộc về Khine Phoo War của Myanmar với 266 điểm. Manik Trisna Dewi Wetan (Indonesia) và Em Chankanika (Cambodia) giành HCĐ.

Mai Thị Kim Thuỳ giành HCV thứ 4 cho Vovinam Việt Nam - Ảnh 2.

Mai Thị Kim Thùy giành số điểm cao ở bài thi Long hổ quyền.

Mai Thị Kim Thuỳ giành HCV thứ 4 cho Vovinam Việt Nam - Ảnh 3.

Kim Thùy nhận HCV nội dung Long hổ quyền.

Đoàn Vovinam Việt Nam mang về thêm chiếc HCB nội dung Đa luyện vũ khí nam với các VĐV: Huỳnh Khắc Nguyên, Đoàn Đình Thanh, Nguyễn Hoàng Dũ, Lê Đức Duy. HCV thuộc về các VĐV của Myanmar.

Mai Thị Kim Thuỳ giành HCV thứ 4 cho Vovinam Việt Nam - Ảnh 4.

Các VĐV Việt Nam giành HCB nội dung Đa luyện vũ khí nam.

Ở hạng cân đối kháng 65kg nam, Đỗ Xuân Hiếu được vào thẳng bán kết khi Phailath Thamma Vongsa của Lào bỏ cuộc. 

Vào đến bán kết, Hiếu gặp võ sĩ Carlo Von Buminaang Basanio của Philippines. Hai tay đấm tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục suốt 3 hiệp đấu.

Mai Thị Kim Thuỳ giành HCV thứ 4 cho Vovinam Việt Nam - Ảnh 5.

Đỗ Xuân Hiếu (xanh) để thua đáng tiếc trước võ sĩ Carlo Von Buminaang Basanio của Philippines.

 Điều này làm cho khán giả càng thêm bùng nổ với những pha giao đòn quyết liệt của cả hai võ sĩ. 

Ở những giây cuối cùng, võ sĩ người Philippines tung đòn đánh chính xác để thắng chung cuộc 11-10. Thua đau phút chót, Xuân Hiếu nhận HCĐ.

Mai Thị Kim Thuỳ giành HCV thứ 4 cho Vovinam Việt Nam - Ảnh 6.

Ngọc Trâm mang về HCĐ nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Ngọc Trâm cũng giành HCĐ nội dung Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp. HCV thuộc về Manik Trisna Dewi Wetan (Indonesia).

Sau 3 ngày tranh tài, các võ sĩ Việt Nam đã mang về 4 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ. Ngày thi đấu tiếp theo 21/5, các VĐV sẽ thi đấu hạng cân 55 kg nam, Song luyện mã tấu và Tứ tượng côn pháp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem