Malaysia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục

Đăng Nguyễn - Reuters Thứ bảy, ngày 29/05/2021 17:16 PM (GMT+7)
Malaysia ghi nhận 9.020 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 29.5, mức cao nhất trong ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở quốc gia Đông Nam Á.
Bình luận 0

img

Hệ thống y tế Malaysia có nguy cơ quá tải vì số ca nhiễm tăng mạnh.

Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Malaysia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục. Tổng số ca nhiễm ở Malaysia là 558.534, theo Reuters.

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 trong tuần này ở Malaysia đã vượt qua Ấn Độ. Hệ thống y tế Malaysia đang đứng trên bờ vực tê liệt vì số ca nhiễm bệnh tăng vọt.

Chính phủ Malaysia ngày 28.5 đã thông báo hai tuần phong tỏa toàn quốc để ngăn dịch bệnh lây lan, bắt đầu từ ngày 1.6.

“Quyết định được đưa ra dựa trên tình hình dịch bệnh Covid-19. Số ca nhiễm trong ngày đã tăng hơn 8.000 với hơn 70.000 ca nhiễm đang được điều trị. Tính đến nay, 2.552 người đã tử vong”, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin nói, theo Kyodo News.

Hôm 26.5, số ca nhiễm Covid-19 mới ở Malaysia trên một triệu dân là 211,29, cao hơn mức trung bình 165,28 ở Ấn Độ, theo số liệu của Đại học John Hopkins ở Mỹ.

Hôm 25.5, Malasyia lần đầu ghi nhận số ca nhiễm hơn 7.000. Đến ngày 28.5, số ca nhiễm tăng lên hơn 8.000 và chỉ sau 1 ngày, số ca nhiễm mới là hơn 9.000.

Không chỉ số ca nhiễm mới tăng nhanh, số ca tử vong cũng liên tục ở mức cao, trung bình khoảng 40-50 mỗi ngày, theo Bộ Y tế Malaysia.

91% giường chăm sóc tích cực trên toàn quốc ở Malaysia đã được sử dụng để điều trị bệnh nhân Covid-19, Noor Hisham Abdullah, quan chức Bộ Y tế Malaysia cho biết.

Tại các bệnh viện ở bang Selangor và Penang, giường chăm sóc tích cực không còn chỗ trống. Các bệnh nhân Covid-19 được chuyển sang chăm sóc tại các giường bệnh thông thường.

Ở Penang, giới chức Malaysia đang gấp rút bổ sung giường chăm sóc tích cực tại các bệnh viện.

Khi tỷ lệ tử vong tăng cao, hai bệnh viện ở Selangor đã sử dụng các container làm nơi tạm thời chứa thi thể bệnh nhân Covid-19.

“Hệ thống y tế Malaysia đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Hãy giúp các nhân viên tuyến đầu bằng cách ở nhà”, ông Hisham viết trên mạng xã hội Facebook ngày 28.5.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem