Malaysia thử nghiệm mở cửa du lịch khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 56% dân số trưởng thành

19/09/2021 10:16 GMT+7
Kể từ hôm 16/9, hàng nghìn người Malaysia và cả du khách nước ngoài đã đổ về Langkawi, hòn đảo được mệnh danh là thiên đường du lịch, nơi từng làm bối cảnh cho các bộ phim kinh điển Hollywood như "Crazy Rich Asians" và "Anna and the King”.

Khatijah Ibrahim, một công dân Malaysia là một trong hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài nước đang tận hưởng chuyến du lịch đến Langkawi vào cuối tuần này khi chính phủ Malaysia thúc đẩy mở cửa trở lại nền kinh tế bất chấp số ca nhiễm Covid-19 vẫn còn tăng.

“Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng, chúng tôi có thể đi ra khỏi Kuala Lumpur, đến một hòn đảo du lịch xinh đẹp. Suốt năm ngoái, tôi không thể đi đâu trừ di chuyển đến nơi làm việc và về nhà. Đó là những ngày tồi tệ, với cả các con tôi. Thật tuyệt khi cuối cùng chúng tôi cũng được hít thở không khí trong lành của vùng biển” - cô Khatijah Ibrahim cho hay trong chuyến du lịch với các con. Mặc dù còn nhiều quan ngại về tình hình dịch Covid-19, cô vẫn quyết định đi du lịch để giải tỏa những căng thẳng tinh thần trong suốt thời gian chôn chân tại nhà vừa qua.

Malaysia thử nghiệm mở cửa du lịch khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 56% dân số trưởng thành - Ảnh 1.

Malaysia thử nghiệm mở cửa du lịch khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 56% dân số trưởng thành (Ảnh: Reuters)

Kể từ hôm 16/9, hàng nghìn người Malaysia và cả du khách nước ngoài đã đổ về Langkawi, hòn đảo được mệnh danh là thiên đường du lịch, nơi từng làm bối cảnh cho các bộ phim kinh điển Hollywood như "Crazy Rich Asians" và "Anna and the King”. Chính phủ Malaysia đã quyết định mở cửa trở lại các khu du lịch địa phương ở Langkawi cho những người dân đã tiêm chủng đủ 2 liều vắc xin trong một thử nghiệm nhằm thúc đẩy sự phục hồi du lịch. Các du khách nước ngoài cần xét nghiệm âm tính để được phép nhập cảnh vào Malaysia. Trong 2 ngày đầu tiên mở cửa du lịch trở lại, Malaysia đã phát hiện 9 trường hợp du khách nước ngoài dương tính với Covid-19.

Các chuyên gia phân tích kỳ vọng bong bóng du lịch Langkawi sẽ là tiền đề mở cửa du lịch trở lại giữa các tiểu bang, khu vực trong nước - vốn vẫn bị hạn chế khi quốc gia Đông Nam Á chứng kiến làn sóng dịch Covid-19 tồi tệ do biến thể Delta gây ra vừa qua. Nếu quá trình này diễn ra thuận lợi, ngày mở cửa biên giới của Malaysia được kỳ vọng không còn xa.

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, người ủng hộ kế hoạch mở cửa Langkawi tại Quốc hội chỉ ra rằng nỗ lực mở cửa du lịch trở lại đang được hoan nghênh, nhưng Chính phủ cần làm rõ các quy định về việc mở cửa trong bối cảnh quy trình giãn cách xã hội không được đảm bảo nghiêm ngặt gây nguy cơ tái bùng dịch. Theo ông Mohamad, sự thất bại của Thái Lan trong việc mở cửa trở lại Phuket vừa qua là một bài học lớn cho Malaysia. Thái Lan từng thúc đẩy tái mở cửa Phuket, nhưng việc không thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc giãn cách xã hội đã khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt ở người dân địa phương.

Dù Kuala Lumpur đã cảnh báo sẽ đóng cửa Langkawi nếu các nguy cơ dịch bệnh xuất hiện trở lại, việc mở cửa du lịch trong những ngày qua đã tạo tia hy vọng mới cho các doanh nghiệp trong ngành. David Macklin, tổng giám đốc khách sạn hạng sang Four Seasons Resort Langkawi trả lời tờ Nikkei Asian Review rằng khách sạn này đang ghi nhận lượng đặt phòng tăng lên cho quý III và quý IV của năm. Nhiều khả năng quý IV/2021 sẽ là quý kinh doanh tốt nhất kể từ đầu năm ngoái đến nay. Một số du khách thậm chí đã đặt phòng trước cho năm 2022, trong đó có cả du khách nước ngoài.

Nền kinh tế Malaysia vẫn chưa hoàn toàn mở cửa lần nào kể từ khi các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện vào tháng 2/2020. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng vọt kể từ khi các lệnh kiểm soát di chuyển được áp dụng vào tháng 3 năm ngoái. Tính đến tháng 8/2021, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 4,8%, tương đương với khoảng 770.000 người, theo Cục Thống kê quốc gia.

Trong khi đó, nước này đang trải qua một làn sóng dịch tồi tệ với tổng cộng hơn 2 triệu ca nhiễm và 22.000 ca tử vong. Cho đến nay, mặc dù được đánh giá là qua đỉnh dịch, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Malaysia vẫn lên tới mức xấp xỉ 20.000 ca.

Một điểm sáng đáng kể là Malaysia hiện đã đạt tỷ lệ tiêm chủng đáng kể, với hơn 67% dân số tiêm ít nhất 1 liều vắc xin và khoảng 56% dân số trưởng thành tiêm hai liều vắc xin. Tốc độ tiêm chủng đạt bình quân hơn 200.000 mũi/ ngày. Tỷ lệ tiêm chủng tiến gần ngưỡng miễn dịch bầy đàn cho phép chính phủ thúc đẩy các sáng kiến như mở cửa trở lại đảo du lịch nổi tiếng Langkawi.


NTTD
Cùng chuyên mục