Màn tranh luận 'nảy lửa' của hai phái đoàn cấp cao Mỹ - Trung ở Alaska

20/03/2021 16:08 GMT+7
Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra ở Alaska đã bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng hôm thứ Năm tuần này, khi cả hai bên đều đưa ra những phát ngôn chỉ trích nhau.

Cuộc gặp gỡ diễn ra ở Anchorage, Alaska là phiên họp cấp cao trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức đến nay. Nó cũng diễn ra sau hơn hai năm Mỹ - Trung bị cuốn vào cuộc chiến tranh thương mại dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Tân Ngoại trưởng Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan. Bộ trưởng Ngoại giao và Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị cùng Ủy viên Bộ Chính trị - Giám đốc Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc.

Tờ CNBC đã đăng tải trích dẫn nguyên gốc phát biểu nổi bật của các quan chức cấp cao hai bên về nhiều vấn đề trong phiên họp, trong đó đáng chú ý nhất là quan hệ Mỹ Trung.

Màn tranh luận 'nảy lửa' của hai phái đoàn cấp cao Mỹ - Trung ở Alaska - Ảnh 1.

Màn tranh luận 'nảy lửa' của hai phái đoàn cấp cao Mỹ - Trung ở Alaska

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken: 

“Tôi từng nói rằng mối quan hệ Mỹ - Trung mang tính cạnh tranh ở những khía cạnh cần cạnh tranh và hợp tác ở những khía cạnh cần hợp tác… Mục tiêu của chúng ta (trong cuộc gặp gỡ ở Alaska) là trực tiếp giải quyết các mối quan tâm chung, các ưu tiên chung, với mục tiêu hướng tới một mối quan hệ rõ ràng hơn giữa các bên trong tương lai”.

“...Trong thời gian ngắn kể từ khi giữ chức Ngoại trưởng Mỹ đến nay, tôi đã trò chuyện với gần 100 đối tác lớn từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng vừa có chuyến công du đầu tiên đến Nhật Bản và Hàn Quốc… Tôi nhận thấy những tín hiệu hài lòng sâu sắc từ khắp nơi rằng nước Mỹ đã trở lại, rằng nước Mỹ sẽ kết nối lại với các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Nhưng tôi cũng nghe được những mối quan ngại sâu sắc từ các bên về một số hành động của chính phủ (Trung Quốc)”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị:

“Chắc chắn một điều, Trung Quốc trong quá khứ và cả tương lai sẽ không chấp nhận những cáo buộc vô căn cứ từ phía Mỹ. Trong vài năm qua, quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc đã bị đàn áp hoàn toàn, điều này đẩy quan hệ Mỹ Trung vào một giai đoạn thách thức chưa từng có... Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ từ bỏ hoàn toàn hành vi bá quyền cố ý can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Đây là tình trạng đã xuất hiện từ lâu và nó cần được thay đổi. Đã đến lúc điều đó phải thay đổi”.

Giám đốc Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì:

“Trung Quốc và Mỹ đều là những nước lớn và đều gánh trên vai những trọng trách quan trọng. Cả hai quốc gia có trách nhiệm đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới, trong các lĩnh vực như cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, khôi phục các hoạt động kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu. Có rất nhiều điều mà chúng ta có thể làm cùng nhau. Vì vậy, những gì hai bên cần làm là từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và cách tiếp cận không có lợi cho cả hai bên.

... Vì vậy, tôi xin nói ở đây rằng, đứng trước Trung Quốc, Mỹ không có đủ tư cách để nói rằng họ muốn đàm phán với Trung Quốc từ vị thế của kẻ mạnh. Mỹ thậm chí không có tư cách để nói những điều này kể cả trong 20-30 năm trở lại đây. Đây không phải cách để nói chuyện với Trung Quốc. Nếu Mỹ muốn đối phó với Trung Quốc, hãy tuân theo các quy trình cần thiết và những luật lệ thương mại đúng đắn.

Hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai bên. Đặc biệt, đây là niềm mong đợi của người dân toàn thế giới. Mỹ chắc chắn là một dân tộc vĩ đại, nhưng Trung Quốc cũng vậy.”


NTTD
Cùng chuyên mục