Mang Yang

  • (Dân Việt) - “Sau hơn một năm thành lập, CLB Nông dân với pháp luật Hội Nông dân xã Đăk TaLey, huyện Mang Yang đã thu được những kết quả ngoài mong đợi…”. Đó là ghi nhận của ông Đỗ Văn Luân - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai.
  • (Dân Việt) - Theo lý giải của một số người Bana, Jarai: “ma lai” là một thứ ma không có hình thù, chuyên bay đi để ăn nội tạng của người hay súc vật. Người có “ma lai” làm ra “thuốc thư”, nếu ghét ai sẽ bỏ cho người đó đau ốm mà chết.
  • Một thanh niên đi bẫy chim tình cờ phát hiện xác người đàn ông treo cổ tại rẫy cà phê ở tổ 14 phường Hội Phú, TP Pleiku, Gia Lai xác chết đang trong tình trạng phân hủy.
  • Dân Việt - Sau tiếng nổ kinh hoàng kèm theo tia chớp rực lửa, hai công nhân đang ngồi trong lán trại bị sét đánh chết tại chỗ, 20 công nhân khác bị thương phải nhập viện. Vụ việc xảy ra chiều 23.8 tại Gia Lai.
  • Dân Việt - "Trời mưa, bọn em đang đánh bài quỳ thì bất ngờ nghe tiếng sấm, sét đánh đùng, rồi tia có chớp, em bất tỉnh sau khi bị sét đánh. Sau khi được sơ cứu, em may mắn thoát chết, trên người chỉ bị vài vết bỏng...".
  • Thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết, hiện Trung tâm đang tiếp tục điều trị và cứu chữa cho 20 nạn nhân của vụ sét đánh xảy ra chiều 23/8 tại Trại giam khu vực K3 và Trại giam Gia Trung.
  • (Dân Việt) - Ông Lê Đình Bửu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang (Gia Lai) cho biết: Giá mủ cao su bình quân hiện chỉ còn 62 triệu đồng/ tấn, giảm 27 triệu đồng/ tấn so với năm 2011.
  • (Dân Việt) - Kher (người làng Jơ Long, xã Hra, Mang Yang, Gia Lai) đã lừa được nhiều phụ nữ để thỏa mãn thú tính bằng chiêu bài dọa “thuốc thư”.
  • (Dân Việt) - Ngày 11.5, 6 đối tượng Fulro ở làng Kret Krot và KDùng 1 thuộc xã Hra, huyện Mang Yang, có hành vi kích động, xúi dục đồng bào dân tộc thiểu số chống phá chính quyền, đã ra đầu thú.
  • Ngày 8.5, lực lượng an ninh của tỉnh Gia Lai đã bắt giữ một số đối tượng Fulro ở 3 làng Kret Krot, K Dùng 1 và BChắt thuộc xã Hra, huyện Mang Yang (Gia Lai).